(BVPL) - Chiều ngày 17/12/2012, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã đến thăm và chúc mừng tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ, nhân viên VKS quân sự Trung ương nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012), 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2012). Đến chúc mừng VKS quân sự Trung ương và cùng tham dự buổi tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, về phía Lãnh đạo VKSNDTC có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC.

 

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với VKS quân sự Trung ương.


Vinh dự được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKS quân sự Trung ương đã thay mặt ngành Kiểm sát quân sự báo cáo khái quát về tổ chức, biên chế và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKS quân sự Trung ương. Theo đó, ngành Kiểm sát quân sự được thành lập ngày 12/5/1961 với chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp trong quân đội. Qua quá trình phát triển, hệ thống VKS quân sự đến nay gồm 48 Viện, được tổ chức theo 3 cấp: VKS quân sự Trung ương (cấp thứ nhất); 15 VKS quân sự Quân khu và tương đương (cấp thứ 2) và 32 VKS quân sự khu vực (cấp thứ 3). Tổng biên chế toàn ngành Kiểm sát quân sự là 528 người.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Kiểm sát quân sự cho thấy, với chức năng là cơ quan đầu ngành, VKS quân sự Trung ương thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các VKS quân sự cấp dưới làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và xây dựng ngành Kiểm sát quân sự. Do làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành nên thời gian qua, toàn ngành Kiểm sát quân sự luôn phối hợp tốt với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, với các cơ quan tiến hành tố tụng trong và ngoài quân đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra trường hợp nào oan, sai phải bồi thường, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm, tội phạm trong quân đội.

Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn các VKS quân sự cấp dưới, VKS quân sự Trung ương còn trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra những vụ án phức tạp, nghiêm trọng do Cục Điều tra hình sự, Cơ quan điều tra an ninh quân đội tiến hành điều tra; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, tái thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Quân sự Trung ương; kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiến hành điều tra những vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp góp phần ngăn chặn những tiêu cực trong hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan tư pháp trong quân đội; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thống kê hình sự - thống kê tội phạm trong quân đội, giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 49 và Kết luận 79 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội, VKS quân sự Trung ương đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung của Chiến lược cải cách tư pháp và đã đạt được những kết quả như: Hoàn thiện, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng VKSNDTC trình Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đề án đổi mới về tổ chức và hoạt động của VKS quân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; Sơ kết Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị; tích cực tham gia tổng kết, sửa đổi Hiến pháp, Luật tổ chức VKSND, Pháp lệnh tổ chức VKS quân sự và các Luật, Pháp lệnh về đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Kiểm sát quân sự và các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tham gia các đoàn của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng nghiên cứu tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp quân đội một số nước…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích to lớn trên các mặt mà ngành Kiểm sát quân sự đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quân đội. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng VKSNDTC và Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, VKS quân sự Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, cùng các cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả, làm giảm đáng kể tình hình vi phạm, tội phạm, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, trong thời gian tới, tập thể Lãnh đạo, KSV, cán bộ, nhân viên VKS quân sự Trung ương cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, VKSNDTC giao phó, qua đó góp phần xây dựng ngành Kiểm sát quân sự ngày càng lớn mạnh, phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin của quân đội và nhân dân.
 

      Văn Tình

.