(BVPL) - Chiều ngày 15/6/2017 tại trụ sở VKSNDTC đã diễn ra Hội đàm giữa Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan. 
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan Zhakip Assanov ký Hiệp định
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan Zhakip Assanov ký Hiệp định
 
Tham dự Hội đàm và ký Hiệp định có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; ông Zhakip Assanov, Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan. Cùng dự còn có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSNDTC và các thành viên Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan…
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan Zhakip Assanov tại Lễ ký Hiệp định
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan Zhakip Assanov tại Lễ ký Hiệp định
 
Tại buổi Hội đàm, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan Zhakip Assanov đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước nói chung và sự hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước nói riêng trong thời gian qua, phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của của nhân dân Ca-dắc-xtan dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Đặc biệt, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Ca-dắc-xtan được duy trì, củng cố và ngày càng phát triển. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; tích cực ủng hộ nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế; hợp tác kinh tế - thương mại song phương có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan Zhakip Assanov mong rằng, thời gian tới quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Ca-dắc-xtan nói chung và sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển hơn. 
 
Hai bên tiến hành Hội đàm
Hai bên tiến hành Hội đàm
 
Ngay sau Hội đàm, Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Lê Minh Trí và Tổng Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan Zhakip Assanov đã tiến hành ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước. Theo VKSNDTC, việc đàm phán thành công và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Ca-dắc-xtan có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc; làm phong phú thêm nội hàm quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước; góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện khung pháp lý trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; là cơ sở pháp lý trực tiếp để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hợp tác trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Việc ký kết Hiệp định còn góp phần bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước đồng thời thể hiện quyết tâm của hai nhà nước trong việc thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.
 
Một số hình ảnh tại Lễ ký Hiệp định:
 


 
Văn Tình