Điển hình, hồi 9h ngày 2/8, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nước mưa đã cuộn lượng lớn bùn đất, đá ra mặt đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông tại km352+400 thuộc địa phận bản Che Bó, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

leftcenterrightdel
Lượng lớn bùn đất, đá ra mặt đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay lập tức, tổ tuần tra kiểm soát đã báo cáo về lãnh đạo Phòng CSGT xin ý kiến chỉ đạo và liên hệ đơn vị thi công mở rộng tuyến đường gần khu vực đó đưa máy múc đến hỗ trợ, đồng thời lực lượng CSGT đã trực tiếp dùng xẻng, cuốc cào đất, đá sớm giúp các phương tiện lưu thông.

Sau hơn 1h dầm mình trong mưa phối hợp với đơn vị thi công đường giải tỏa lượng bùn đất đá phủ mặt đường và điều tiết hướng dẫn giao thông, tuyến quốc lộ 32 đoạn qua xã Phúc Than, Than Uyên đã thông suốt, các phương tiện đã dễ dàng an toàn di chuyển.

leftcenterrightdel
Lực lượng CSGT dùng xẻng, cuốc cào đất, đá để sớm giúp các phương tiện lưu thông.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 3 (Bắc Kạn đi Cao Bằng) đoạn km202 qua đèo Gió, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá trên ta luy dương gây tê liệt hoàn toàn.

Hạt Quản lý đường bộ số 7 (Quốc lộ 3) đã điều máy xúc san gạt phần đất lấp kín mặt đường từ hai hướng để thông xe bước một.

Còn tại tỉnh Hà Giang, trưa nay, một vụ sạt lở đá rơi xuống mặt quốc lộ 4C tại địa phận xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ - gần địa điểm “check-in” nổi tiếng dành cho giới trẻ (cây thông cô đơn). Đây là huyết mạch từ TP Hà Giang đi cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc. Đá lăn chắn ngang đường khiến các xe cộ đều phải quay đầu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Trong mùa mưa lũ, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường cần chú ý quan sát các hiện tượng nứt đất, nguy cơ sạt lở.

Đặc biệt, người dân sinh sống tại vùng thấp, ven sông suối cần chủ động các phương án phòng, chống mưa ngập, lũ quét; không đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi đang có mưa to để hạn chế thấp nhất những rủi ro, thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Nam Hy