Trong một bài đăng hôm 25/3, hãng tin Bloomberg cho biết, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam hiện được xếp hạng là quốc gia được ghé thăm nhiều thứ ba ở Đông Nam Á, với 17,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2024, vượt qua Singapore và chỉ đứng sau Malaysia với 25 triệu lượt và Thái Lan 35 triệu lượt.
Những con số cho thấy, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ phục hồi du lịch so với năm 2019, sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Bloomberg dẫn số liệu mới công bố của Cục Du lịch Việt Nam cho biết, quốc gia Đông Nam Á đã phục hồi 98% lượng khách, vượt xa tất cả các nước láng giềng, bao gồm Thái Lan (87,5%) và Singapore (86%).
    |
 |
Khách du lịch quốc tế thăm quan nhà cổ Tấn Ký, 101 Nguyễn Thái Học, Hội An, Quảng Nam. Ảnh: NH. |
Các báo cáo nói chung cho thấy, danh tiếng du lịch của Việt Nam vẫn đang tiếp tục lan tỏa, trong đó gần 4 triệu lượt khách quốc tế đã đến nước này vào 2 tháng đầu năm nay, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lý giải sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam đối với khách du lịch quốc tế, Bloomberg cho biết, quốc gia Đông Nam Á đã có những nỗ lực trong việc tạo cơ hội tiếp cận cho du khách, với chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam đã được Vietnam Airlines sớm khai trương vào năm 2021.
Các chính sách thị thực điện tử mới được áp dụng vào năm 2023 cũng đã giúp đơn giản hóa quy trình nhập cảnh cho du khách; hơn nũa cho phép lưu trú tới 90 ngày, gấp 3 lần giới hạn trước đó.
    |
 |
Du khách quốc tế thưởng thức đặc sản tại chợ Hội An, Quảng Nam. Ảnh: NH. |
Việt Nam cũng cho phép miễn thị thực đối với hơn 10 quốc gia, bao gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Tây Ban Nha, trong khi nhiều quốc gia khác dự kiến sẽ được bổ sung vào danh sách trong tháng này.
Hãng tin Bloomberg cho rằng, chính việc nới lỏng chính sách thị thực, mở rộng các chuyến bay thẳng và sự phát triển của nhiều thương hiệu khách sạn hàng đầu, bao gồm các điểm nghỉ dưỡng mới mở trên các hòn đảo thơ mộng vắng người,… là những yếu tố giúp Việt Nam nâng cao vị thế.
“Tất cả những điều đó khiến Việt Nam ngày càng hấp dẫn đối với những du khách hạng sang đã từng đến Koh Samui và Phuket của Thái Lan, hoặc những người đang tìm kiếm một sự thay thế ít xô bồ hơn, khác biệt so với Nhật Bản và Singapore.”, Bloomberg viết.
    |
 |
Những resort sang trọng bên những bãi biển thơ mộng ở Phú Quốc đang hấp dẫn du khách quốc tế. Nguồn: Casinocorona.vn |
Mike Nguyễn, người sáng lập công ty du lịch cao cấp Ansova Travel có trụ sở tại TP HCM cho biết, tất cả những yếu tố này đã thúc đẩy mức tăng trưởng hàng năm 25% về lượng đặt phòng quốc tế cho công ty của ông vào năm 2024, vượt qua con số trước đại dịch.
Năm 2025, ông Mike dự kiến lượng đặt phòng sẽ tăng thêm 20-30%.
Ansova Travel vốn chủ yếu phục vụ du khách từ Mỹ, tuy nhiên ông Mike lưu ý, thời gian gần đây, giới thượng lưu Ấn Độ có xu thế chọn Việt Nam, nhất là tại Phú Quốc và Hạ Long, để tổ chức các tiệc cưới xa hoa.
Năm 2024, có hơn nửa triệu lượt khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam, tăng 297% so với mức trước đại dịch.
    |
 |
Một đám cưới ‘triệu đô’ của tỉ phú Ấn Độ tại Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Đà Nẵng tháng 1/2024. Ảnh: cadn. |
Du khách Trung Quốc, vốn có mức chi tiêu cao, cũng là nguồn tăng trưởng quan trọng, một phần vì lo ngại về an ninh sau vụ bắt cóc diễn viên Trung Quốc Wang Xing gần biên giới Thái Lan - Myanmar được công khai rộng rãi.
Không có dấu hiệu nào cho thấy sự tăng trưởng của Việt Nam sẽ chững lại. Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 23 triệu lượt khách quốc tế.
Thuận lợi là, vào tháng 3/2026, Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ đón những chuyến bay đầu tiên, điều sẽ giúp nâng cao năng lực đón khách du lịch của Việt Nam.
Thực tế trên cho thấy, đến cuối thập kỷ, Việt Nam có thể thay thế Malaysia, hướng tới vị trí á quân trong danh sách những quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất ở Đông Nam Á.