leftcenterrightdel
Tặng nón lá cho đối tác và khách Nga tới tham quan gian hàng Việt Nam. Ảnh: Vũ Tú (Tổng cục Du lịch). 

Hội chợ du lịch quốc tế MITT là một trong năm hội chợ lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1994. Năm 2018, Hội chợ thu hút hơn 1.900 đơn vị và đại diện 192 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Theo Ban tổ chức, dự kiến trong 3 ngày hội chợ sẽ đón 23.000 lượt khách, đối tác tới thăm.

Tổng cục Du lịch luôn xác định Nga luôn là một trong những thị trường trọng điểm mà Việt Nam quan tâm, hướng tới. Đây là thị trường có khả năng tăng trưởng mạnh khi có sự phục hồi kinh tế.

Bên lề Hội chợ, Tổng cục Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp du lịch tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, giới thiệ các sản phẩm du lịch đặc trưng đáp ứng nhu cầu thị trường khách Nga như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái…

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc với khách Nga như Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc… các sản phẩm du lịch thành phố, du lịch trải nghiệm văn hoá, ẩm thực và Năm du lịch quốc gia 2018: Hạ Long – Quảng Ninh cũng là một trong những sự kiện được quảng bá giới thiệu tại Hội chợ.

Nga hiện đứng thứ 6 trong những thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Năm 2017, Việt Nam đón 574.164 lượt khách du lịch Nga, tăng 32,3% so với năm 2016. Với tốc độ tăng trưởng khách du lịch Nga đến Việt Nam như hiện nay, ngành du lịch kỳ vọng sẽ đón được 1 triệu khách du lịch Nga vào năm 2020.

XC/Báo Tin tức