Với việc khai trương chợ đêm thứ 2 mở cửa từ 18h đến 23h, thành phố Hội An muốn kéo giãn du khách từ phía Tây về phía Đông của phố cổ, đồng thời tạo sinh kế, cân bằng thu nhập cho người dân. Chợ đêm thứ 2 này nằm trên đoạn đường Trần Quý Cáp (dài 120m) và Bạch Đằng (dài 43m). Chợ được bố trí thành 64 cụm và gần 100 lô cho 47 hộ kinh doanh buôn bán. Đây là một sản phẩm dịch vụ mà chính quyền Hội An xây dựng nhằm tăng thêm điểm vui chơi, mua sắm về đêm cho du khách. Khu chợ này khác với chợ đêm phường Minh An là chú trọng đến dòng sản phẩm mỹ nghệ, thủ công chứ không chuyên biệt về lồng đèn.

leftcenterrightdel
Chợ đêm mới trải rộng trên 4 tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Trần Quý Cáp, Tiểu La, Bạch Đằng. (Ảnh: dantri.com.vn) 

Năm 2012, Hội An cho ra đời sản phẩm chợ đêm du lịch đầu tiên tại phường Minh An, và đến nay sau 6 năm hoạt động chợ đêm này đã quá tải. Do vậy, khu chợ đêm thứ 2 nhằm giải quyết nhu cầu buôn bán kinh doanh cho những hộ bị giải tỏa trong quá trình sắp xếp bán hàng rong của thành phố.

Hiện tại ở phố cổ Hội An có 3 khu chợ đêm. Đó là chợ đêm Nguyễn Hoàng (đối diện Chùa Cầu) chuyên bán hàng lưu niệm; chợ đêm Côn Nữ Ngọc Hoa (dọc sông Hoài) chuyên ẩm thực và khu chợ đêm vừa khai trương.

PV (T/h)