Tỉnh này đề nghị huyện Lạc Dương cần chú trọng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa địa phương; huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức phù hợp quy mô, tính chất sự kiện, không tổ chức bán vé, thu tiền du khách và nhân dân tham quan Đồi cỏ hồng.

leftcenterrightdel
 Đồi cỏ hồng thuộc khu vực hồ Đankia - Suối Vàng, cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10km

Đây là lần thứ 2, mùa hội cỏ hồng được tổ chức tại Lâm Đồng. Trong khuôn khổ mùa hội, sẽ có các chương trình chính, như tổ chức không gian lãng mạn phục vụ du khách tham quan, ghi hình trên đồi cỏ hồng tự nhiên; tổ chức giải đua ngựa không yên truyền thống của người Cơ Ho, triển lãm ảnh nghệ thuật cỏ hồng…

leftcenterrightdel
Các bạn trẻ rất háo hức được check in Đồi cỏ hồng 

Trước đó, tháng 11/2017, mùa hội cỏ hồng lần đầu tiên đã được tổ chức thành công, thu hút hàng ngàn du khách, nhất là các bạn trẻ háo hức tham gia với nhiều sự kiện hấp dẫn, như: Khoảnh khắc selfie, nhẫn cỏ cho tình nhân, rước đèn tình yêu trên đồi cỏ hồng, đón trăng trên đồi cỏ hồng, khoảnh khắc cỏ hồng, dã ngoại “đêm thảo nguyên”, ngày hội viết thông điệp cỏ hồng: “hãy trân trọng và bảo vệ thiên nhiên”...

Tâm An