leftcenterrightdel
 

Đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với năm ngoái khi người Hàn Quốc thích các thành phố ở Nhật Bản hơn.

Theo trang mạng TMON chuyên cung cấp dịch vụ du lịch, bán vé máy bay ở Hàn Quốc, số vé máy bay được bán ra trong tháng 7 và tháng 8 năm nay đã cho thấy điều trên. Theo trang mạng này, Đà Nẵng cách không xa Hàn Quốc, chỉ khoảng 4 giờ rưỡi bay và việc đi lại ở Đà Nẵng tương đối rẻ,  khoảng 100.000 won (90,33 USD)/ngày. Trang mạng này cho biết doanh số bán vé máy bay còn cho thấy sự ưa thích của người dân Hàn Quốc đối với các dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, mua bán và du lịch ở những điểm đến.

Trong danh sách các điểm đến ưa thích nhất của người Hàn Quốc do trang mạng này đưa ra, tiếp sau Đà Nẵng lần lượt là thành phố Osaka và Fukuoka của Nhật Bản. Đảo Guam của Mỹ đứng ở vị trí thứ tư.

Tháng 6 vừa qua, công ty du lịch "Ticket Monster Inc" cũng cho biết thành phố Đà Nẵng đã trở thành một trong những điểm du lịch yêu thích nhất của người Hàn Quốc, kể cả các gia đình lẫn các du khách đi một mình. 

Theo TTXVN