Tờ The Korea Times vừa đăng tải bài viết, cho biết, thành phố biển Nha Trang của Việt Nam hiện nổi lên là điểm đến mùa Hè ưa thích của du khách Hàn Quốc.
Bài báo cho biết, khi Hàn Quốc phải đối mặt với thời tiết nắng nóng bất thường, nhiều du khách đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Hè sớm và thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa, Việt Nam), đã nổi lên là điểm đến quốc tế phổ biến nhất đối với khách du lịch Hàn Quốc, theo các số liệu thống kê.
    |
 |
Bãi biển Nha Trang đăng kèm bài viết của The Korea Times . Ảnh: gettyimagesbank. |
Hôm 19/5, nền tảng du lịch toàn cầu Agoda tiết lộ, dựa trên dữ liệu tìm kiếm khách sạn cho lượt nhận phòng vào tháng 6 và tháng 7, Nha Trang là điểm đến được chú ý hàng đầu trong số các điểm đến ở nước ngoài được du khách Hàn Quốc ưa thích.
Mệnh danh là “Naples của Việt Nam”, thành phố biển Nha Trang đã vượt qua Tokyo, Nhật Bản- vốn là lựa chọn số 1 của du khách Hàn Quốc vào năm ngoái, tụt xuống vị trí thứ hai.
Các điểm đến được tìm kiếm nhiều khác bao gồm Fukuoka và Osaka (Nhật Bản) và Đà Nẵng (Việt Nam), lần lượt xếp các vị trí thứ 3, 4 và 5.
    |
 |
Thành phố biển Nha Trang vượt Tokyo, Nhật Bản trở thành điểm đến quốc tế vào mùa Hè của khách du lịch Hàn Quốc. Ảnh: NH. |
Theo bài báo, xu hướng lạm phát toàn cầu kéo dài dường như khiến khách du lịch chuyển sang các điểm đến gần hơn, nơi có giá cả phải chăng, đường bay ngắn và chi phí nói chung tiết kiệm hơn.
Trung Quốc cũng đang nổi lên như một lựa chọn mới cho khách du lịch Hàn Quốc. Lượng tìm kiếm cho Thanh Đảo và Thượng Hải tăng lần lượt 212% và 207%.
Sự gia tăng này là do chương trình miễn thị thực tạm thời của Trung Quốc dành cho công dân Hàn Quốc, được áp dụng từ tháng 11/2023.
    |
 |
Các du khách Hàn Quốc được chào đón tại sân bay |
Đối với du lịch trong nước, Đảo Jeju vẫn là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp theo là Seoul, Busan, Sokcho và Gangneung.
Đặc biệt, Sokcho và Gangneung của tỉnh Gangwon đã chứng kiến sự thu hút ngày càng tăng kể từ khi tuyến tàu Donghae được khai trương vào cuối năm ngoái, giúp cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận bờ biển phía đông của Hàn Quốc.
“Do dự báo thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và mùa gió mùa kéo dài vào mùa Hè năm nay, nhiều du khách có kế hoạch cho các chuyến nghỉ dưỡng sớm hơn.”, một quan chức của Agoda cho biết.
    |
 |
Nha Trang- thành phố biển thanh bình ở cực Nam Trung bộ của Việt Nam. Ảnh: NH. |
Trong khi hầu hết nhân viên công sở Hàn Quốc thường nghỉ hè từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, việc đi du lịch sớm có nhiều lợi thế như chi phí lưu trú thấp hơn và tránh được sự đông đúc vào mùa du lịch cao điểm.
Những năm gần đây, với nỗ lực đa dạng hóa cơ cấu khách du lịch, các địa phương của Việt Nam, bao gồm Khánh Hòa, đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tìm kiếm các thị trường tiềm năng, nhờ vậy du khách Hàn Quốc có thêm nhiều thông tin về Nha Trang, Khánh Hòa.
    |
 |
Khách quốc tế trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: NH. |
Trong khi đó, các hãng hàng không cũng thúc đẩy việc mở các đường bay thẳng, giúp tăng khả năng tiếp cận cho du khách.
Gần đấy nhất, ngày 1/6, tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Việt Nam Airlines) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Khánh Hòa chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối hai thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) và Busan (Hàn Quốc).
Trong 4 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 479.500 lượt hành khách trên các đường bay Việt - Hàn, cho thấy nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch giữa hai nước đang tăng trưởng mạnh mẽ.
    |
 |
Khai trương đường bay thẳng Nha Trang (Khánh Hòa) và Busan (Hàn Quốc) ngày 1/6. |
Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với tổng lượng khách khoảng 4,5 triệu, chiếm khoảng 26% tổng lượng khách quốc tế.
Riêng tại Khánh Hòa, du khách Hàn Quốc chiếm gần 50% tổng lượng khách quốc tế đến địa phương.
Trong 4 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 812.800 lượt khách hàng Hàn Quốc, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.