Cụ thể, lượng khách Trung Quốc tới Nha Trang, tính đến hết tháng 11/2018 đạt gần 1,73 triệu lượt, tăng xấp xỉ 58% so với cùng kỳ và là một trong hai thị trường có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong năm 2018.

3 tháng gần đấy nhất, lượng du khách Trung Quốc tới Khánh Hòa đạt bình quân gần 160.000 lượt/tháng.

Tháng 12/2018, nếu tạm tính con số như các tháng gần đây, lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa lũy kế năm 2018 đạt khoảng gần 1,9 triệu lượt, chiếm khoảng 67,4% tổng lượt khách quốc tế.

leftcenterrightdel
Du khách từ Trung Quốc tới Nha Trang trong nưm 2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh, chiếm khoảng 67% khách quốc tế.

Tuy nhiên nếu nói về tốc độ tăng trưởng lượng khách, thị trường Hàn Quốc đứng đầu bảng với mức tăng 87,37%, tỷ lệ có thể nói là đột biến, đạt xấp xỉ 69.000 lượt, cho 11 tháng, so với chưa đầy 37.000 lượt cùng thời điểm năm ngoái. Đây là thị trường khách du lịch có mức tăng trưởng ấn tượng nhất tại Khánh Hòa trong năm 2018.

Trong nỗ lực cải thiện cơ cấu khách du lịch, thời gian gần đây Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đợt tiếp thị, xúc tiến du lịch trực tiếp tại thị trường Hàn Quốc.

Trong khi đó, du khách đến từ Nga dường như đã chững lại với trên 400.000 lượt, tăng trưởng “âm”, bằng 99,93% cùng kỳ.

Khách từ các quốc gia Châu Âu đa phần giảm, ngoại trừ vài thị trường tăng trưởng “dương” là Anh 102,32%, Đức 100,66%, Belarus 103,71%.

leftcenterrightdel
Khách từ thị trường các nước Châu Âu có phần giảm, ngoại trừ  khách từ vài quốc gia tăng trưởng "dương". 

Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách đến Khánh Hòa trong năm 2018 đạt xấp xỉ 6,3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế gần 2,8 triệu lượt, tăng 37,93% so với năm 2017.

Tổng doanh thu từ du lịch gần 31.845 tỷ đồng.

Nguyễn Huân