Ngày 23/12/2017, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, ngành Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 2 triệu đến Nha Trang, Khánh Hòa trong năm 2017. Đây là năm đầu tiên, khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa cán mốc 2 triệu lượt.

Vị khách đặc biệt này là ông Kim Sun Won (quốc tịch Hàn Quốc) đi trên chuyến bay mang số hiệu VJ839 của Hãng hàng không Vietjet Air khởi hành từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) và đến Sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 5 giờ 50 phút. Các vị khách thứ 1.999.000 và 2.000.001 đều có quốc tịch Hàn Quốc và bay cùng chuyến bay.

leftcenterrightdel
 Ngày 23/12/2017, Khánh Hòa đón vị khách thứ 2 triệu trong năm 2017

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm năm 2017, Khánh Hòa đón gần 5,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 20% so với năm 2016, doanh thu du lịch ước đạt 17.300 tỷ đồng.

Ấn tượng nhất của ngành du lịch Khánh Hòa năm 2017 là tăng trưởng về khách quốc tế, đạt trên 2 triệu lượt so với con số 1,3 triệu lượt năm 2016, tăng xấp xỉ 70% so với và vượt mục tiêu đề ra tới gần 20%.

Thời điểm cuối năm, mùa thấp điểm, cũng là  mùa mưa bão, mỗi tháng Nha Trang, Khánh Hòa đón từ 370.000- 385.000 lượt khách, trong đó phân nửa là khách quốc tế. Khách đến từ Trung Quốc và Nga vẫn áp đảo, trong đó lượng du khách Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng “nóng”. Chỉ tính đến thời điểm cuối tháng 11/2017, trên 1,1 triệu lượt khách nước này đã đến Nha Trang,  Khánh Hòa, so với con số hơn 484.000 lượt cùng kỳ năm 2016, đạt mức tăng trưởng hơn 130%.

leftcenterrightdel
 Du lịch biển đảo là sản phẩm du lịch đặc trưng và hấp dẫn của Nha Trang, Khánh Hòa 

Trong dịp Tết Dương lịch 2018, Sở Du lịch Khánh Hòa ước tính, khoảng 40.000 du khách sẽ đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại các điểm vụ chơi giải trí, thắng cảnh và khu nghỉ dưỡng tại địa phương.

Nguyễn Huân