Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết, từ 31/1 đến 4/2 (29 đến mùng 4 Tết), tổng lượng khách du lịch lưu trú tại địa phương đạt khoảng 65.500 lượt, tăng 142% so với dịp Tết năm ngoái, trong đó khách nội địa 63.500, tăng hơn 148%, khách quốc tế 2.000 lượt, tăng trên 30%.

leftcenterrightdel
Trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, những ngày cao điểm Khánh Hòa đón 13-15 ngàn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
Du khách trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: NH. 

Công suất buồng phòng bình quân đạt 70,53%, đem lại doanh thu 233 tỉ đồng, tăng 153%.

Riêng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, những ngày này đón khoảng gần 27.000 lượt khách, bao gồm 29 chuyến bay nội địa đến/ngày, bình quân khoảng 173 khách/chuyến và 1 chuyến bay quốc tế đến/ngày, khoảng 336 khách/chuyến.

leftcenterrightdel
Trong 5 ngày, từ 29 đến mùng 4 Tết, khoảng 2.000 lượt khách quốc tế đến Nha Trang- Khánh Hòa. Ảnh: NH. 
leftcenterrightdel
Du khách quốc tế trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: NH. 

Trước tình hình dịch COVID-19, Tết năm nay, xu hướng du khách lựa chọn chủ yếu là tự lái xe gia đình đi du lịch hoặc du lịch tự túc nhóm nhỏ.

Nếu tính chung đợt nghỉ lễ kéo dài 9 ngày, từ 30/1 đến 6/2, ước tính lượng khách đến Nha Trang- Khánh Hòa khoảng hơn 100.000 lượt.

leftcenterrightdel
Tháp Bà Ponagar là một trong những điểm thu hút khách du lịch tại Nha Trang. Ảnh: NH. 
leftcenterrightdel
Du khách thưởng thức màn múa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: NH. 

Khách du lịch tập trung cao điểm từ ngày mùng 3 đến mùng 6 Tết tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài- Cam Lâm, các khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu vực thành phố Nha Trang với công suất bình quân tại các khách sạn và resort đạt khoảng 80%.

H.V