Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 8-14/2 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), địa phương đón khoảng 206.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 26% so với Tết Quý Mão 2023.

Trong số này có hơn 50.500 lượt khách quốc tế, 155.500 lượt khách nội địa.

leftcenterrightdel
 Du khách quốc tế tại TP Nha Trang ngày Mùng 1 Tết. Ảnh: NH.

Công suất sử dụng buồng phòng của các cơ sở lưu trú đạt bình quân gần 80%.

Riêng thời điểm từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, các khách sạn lớn ở trung tâm TP Nha Trang và dọc tuyến đường biển đạt công suất hơn 90%.

leftcenterrightdel
Bãi biển Nha Trang là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế. Ảnh: NH.

Tổng lượt khách tham quan ở các điểm du lịch, vui chơi giải trí, di tích di sản trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 473.000 lượt khách, tăng 57,2% so với đợt Tết Quý Mão 2023. Doanh thu du lịch trong dịp Tết Giáp Thìn ước đạt 960 tỉ đồng.

Các resort với nhiều dịch vụ và không gian được bài trí hấp dẫn cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

leftcenterrightdel
 Du khách tham quan di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: NH.

Trong khi tour tham quan biển đảo trên vịnh Nha Trang tiếp tục là dịch vụ được nhiều khách du lịch lựa chọn, thu hút hơn 39.000 lượt khách.

Đáng lưu ý, các hoạt động du lich, vui chơi giải trí trong dịp Tết Giáp Thìn tại Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra an toàn, không có những sự cố đáng tiếc.

PV