leftcenterrightdel
 Du khách trải nghiệm "Bay trên mùa vàng Bình Liêu 2022".

Theo báo cáo từ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Liêu lũy kế từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Bình Liêu đạt gần 92.500 lượt (trong đó,  khách lưu trú là 42.400 lượt), bằng 115,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 49 tỉ đồng. 

Lượng khách tới Bình Liêu bắt đầu tăng cao kể từ tháng 10, khi thời tiết chuyển sang mùa Thu Đông, thời gian Bình Liêu bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

leftcenterrightdel
 Một điểm hạ cánh dù lượn trên đồng lúa vàng.

Để kích cầu du lịch dịp cuối năm, mang đến nhiều sản phẩm, trải nghiệm du lịch mới mẻ cho du khách, huyện Bình Liêu tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022 với điểm nhấn là Hội Mùa vàng (tháng 11) và Hội hoa sở (tháng 12). 

Đồng thời, tiếp tục khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Qua đó, đưa du lịch Bình Liêu phục hồi, bứt phá mạnh mẽ sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc hình thành điểm đến du lịch 4 mùa cho du lịch Quảng Ninh.

Trúc Khánh