    |
 |
| Carnaval Hạ Long 2026 thu hút khoảng 80.000 người theo dõi, cùng các hoạt động du lịch đêm, lễ hội, ẩm thực... |
Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5/2026), tỉnh Quảng Ninh ước đón khoảng 910.000 lượt khách, trong đó khách nội địa khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế gần 37.000 lượt; khách lưu trú đạt khoảng 360.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.
Các điểm đến chủ lực tiếp tục thu hút đông đảo du khách như Vịnh Hạ Long (hơn 70.000 lượt), Công viên Sun World Hạ Long (khoảng 52.000 lượt), Bảo tàng Quảng Ninh (trên 24.000 lượt), quần thể di sản Yên Tử (khoảng 41.600 lượt). Khu vực Vân Đồn đón khoảng 115.000 lượt khách, Cô Tô hơn 20.000 lượt, Móng Cái trên 60.000 lượt.
Đáng chú ý, riêng ngày cao điểm 3/5, toàn tỉnh đón khoảng 100.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 310 tỷ đồng.
Tính gộp cả dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó, Quảng Ninh đạt khoảng 1,345 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 4.165 tỷ đồng, cho thấy sức hút ổn định của điểm đến.
Điểm nhấn của kỳ nghỉ năm nay là chuỗi sự kiện quy mô lớn, đặc biệt là Carnaval Hạ Long 2026 thu hút khoảng 80.000 người theo dõi, cùng các hoạt động du lịch đêm, lễ hội, ẩm thực góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
    |
 |
| Khách du lịch tại bãi biển Đồ Sơn chiều 3/5. |
Tại Hải Phòng, du lịch biển đảo tiếp tục là động lực chính. Trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố ước đón hơn 531.000 lượt khách, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 65%, riêng các ngày cao điểm 30/4–1/5 nhiều cơ sở đạt 90–100%.
Các khu du lịch trọng điểm như Cát Bà và Đồ Sơn ghi nhận lượng khách lớn. Trong đó, khu vực Cát Bà (đặc khu Cát Hải) đón khoảng 87.000 lượt khách, với hơn 11.400 lượt khách quốc tế. Đồ Sơn đón trên 300.000 lượt khách, đặc biệt các bãi tắm khu 1, khu 2 và bãi tắm nhân tạo mới thu hút đông đảo du khách.
Ngoài du lịch nghỉ dưỡng, sản phẩm du lịch ẩm thực (food tour) tiếp tục phát huy sức hút, góp phần tạo nên không khí sôi động tại khu vực trung tâm thành phố và các tuyến phố ẩm thực.
Kỳ nghỉ lễ năm nay cho thấy xu hướng du lịch ngắn ngày, ưu tiên trải nghiệm biển đảo, nghỉ dưỡng và giải trí tiếp tục chiếm ưu thế. Quảng Ninh và Hải Phòng không chỉ duy trì lượng khách lớn mà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và tổ chức, hướng tới phát triển du lịch bền vững và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách trong thời gian tới.