Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 (từ 24/4 đến 28/4), TP Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 958 tỉ đồng, công suất phòng khách sạn bình quân trên 90%, riêng ngày cao điểm đạt tới 99%, cho thấy sức hấp dẫn lớn của điểm đến cố đô.
Tiếp đó, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến hết 3/5/2026, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 164.000 lượt, tăng 129%; khách nội địa đạt 446.000 lượt, tăng 59,5%.
    |
 |
| Du lịch Huế tăng trưởng ấn tượng trong năm nay. |
Doanh thu du lịch Huế trong dịp này ước đạt 1.350 tỉ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt khoảng 99%, phản ánh nhu cầu lưu trú tăng mạnh trong mùa du lịch cao điểm.
Tính chung tháng 4/2026, Huế đón khoảng 774.100 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt gần 1.689 tỉ đồng, tăng 58,3%. Lũy kế từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Huế đạt hơn 2,67 triệu lượt, doanh thu gần 6.234,2 tỉ đồng, tăng trưởng mạnh trên nhiều chỉ số.
Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4 - 1/5, cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt 720.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 8.000 lượt, tăng 65%.
Tổng lượt khách lưu trú đạt khoảng 418.000 lượt, công suất sử dụng phòng trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 70%. Riêng tại các điểm du lịch trọng điểm như Lý Sơn, Măng Đen và phường Kon Tum, công suất phòng đạt từ 90 - 95%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng trong những ngày cao điểm.
Doanh thu du lịch Quảng Ngãi ước đạt 532 tỉ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Các điểm đến nổi bật như Măng Đen, Lý Sơn, Sa Huỳnh, Bình Sơn… thu hút đông du khách, góp phần lan tỏa dòng khách từ biển đảo đến khu vực miền núi.
    |
 |
| Lượng du khách đổ về Lý Sơn, Quảng Ngãi tăng cao trong dịp nghỉ lễ, tạo không khí sôi động tại các điểm tham quan. Ảnh: T.Nhàn. |
Theo đánh giá của ngành du lịch địa phương, lượng khách tăng mạnh và phân bổ rộng cho thấy du lịch Quảng Ngãi ngày càng khẳng định sức hút. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, trải nghiệm du lịch cộng đồng, ẩm thực được tổ chức phong phú, góp phần nâng cao trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương.
Bên cạnh đó, công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch được tăng cường, giúp hoạt động du lịch diễn ra an toàn, lành mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách.