leftcenterrightdel
 Cát Bà hùng vĩ và thơ mộng nhìn từ trên cao - Ảnh: HNB Hải Phòng

Lợi thế biển đảo - di sản - văn hóa - ẩm thực, cộng hưởng với hạ tầng giao thông hiện đại và chiến lược liên kết hàng không, đang giúp thành phố Cảng củng cố vị thế điểm đến mới của miền Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến bốn mùa” trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Đánh thức hệ sinh thái du lịch nhiều tầng

Hiếm có địa phương nào ở miền Bắc sở hữu hệ sinh thái du lịch đa tầng, đa lớp như Hải Phòng. Biển - đảo - rừng - di tích - kiến trúc - ẩm thực - lễ hội… cùng hội tụ trong không gian một đô thị cảng hơn 100 năm tuổi, tạo nên “bản đồ giá trị” hiếm nơi sánh kịp.

Trụ cột đầu tiên là Cát Bà -  quần đảo vừa được UNESCO ghi danh cùng vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới kép. Đây là một trong những “vùng biển xanh” hiếm hoi ở Đông Nam Á còn giữ được cấu trúc rừng - biển nguyên sinh, với hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, vịnh kín, hang động và hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Lượng khách quốc tế đến Cát Bà tăng mạnh, góp phần đưa tổng khách quốc tế đến Hải Phòng trong 10 tháng năm 2025 lên khoảng 980.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Hạ tầng kết nối tới Cát Bà liên tục được nâng cấp: cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, tuyến đường xuyên đảo, tuyến cáp treo vượt biển hơn 4 km, hệ thống bến tàu, du thuyền hiện đại cùng chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group, Flamingo, MGallery… đã định hình chuẩn mực mới cho du lịch biển đảo miền Bắc.

Trụ cột thứ hai là Đồ Sơn, đang bước vào chu kỳ hồi sinh với điểm nhấn là Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean. Quảng trường biển, bãi tắm nhân tạo, sân golf 27 hố, khu vui chơi - thể thao nước, không gian sinh thái rừng ngập mặn… đã thay đổi diện mạo bán đảo Đồ Sơn, biến nơi đây thành tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí biển đảo quy mô lớn của miền Bắc. Cùng với đó, Lễ hội Chọi trâu - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - tiếp tục là biểu tượng văn hóa độc đáo của vùng biển Hải Phòng.

leftcenterrightdel
 Cung đường xuyên đảo ven biển Cát Bà chinh phục du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, một bên là biển xanh biếc, một bên là núi đá vôi sừng sững hùng vĩ - Ảnh: HNB Hải Phòng

Bên cạnh biển đảo, Hải Phòng còn gây bất ngờ bởi một “lớp” tài nguyên rất khác: rừng ngập mặn Bàng La, hệ thống sông - bãi bồi và làng chài ven biển. Nhiều du khách ví trải nghiệm tại đây như đang ở một “miền Tây giữa lòng miền Bắc”: sáng đi thuyền len lỏi rừng ngập mặn, trưa ăn hải sản tại Đồ Sơn, chiều trở về phố cổ nghỉ ngơi, tối đi foodtour thưởng thức bánh đa cua, nem cua bể, bún cá cay… một sản phẩm du lịch đô thị đặc trưng mà ít địa phương có được.

Trên nền tài nguyên tự nhiên, Hải Phòng còn sở hữu kho tàng văn hóa, lịch sử đồ sộ với gần 4.000 di tích, trong đó có 2 di sản thế giới, 9 di tích quốc gia đặc biệt và hàng chục bảo vật quốc gia. Hệ thống lễ hội diễn ra quanh năm như: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân, Lễ hội Bạch Đằng Giang, Lễ hội Đền Trạng Trình… tạo chiều sâu văn hóa để du khách có thể đến Hải Phòng vào bất cứ thời điểm nào trong năm mà vẫn có trải nghiệm mới.

Sau hợp nhất, không gian liên kết vùng được mở rộng, hình thành một “vành đai du lịch văn hóa” nối Hải Phòng với Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Hạ Long…, gia tăng sự phong phú cho các tour theo chiều dài lịch sử - tâm linh - thiền phái Trúc Lâm vùng Đông Bắc.

leftcenterrightdel
 Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là một sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức vào ngày giải phóng Hải Phòng 13/5 hàng năm, thu hút đông đảo khách du lịch.

Hạ tầng bứt phá, bước đệm cho du lịch 4 mùa

Hạ tầng là một trong những lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của du lịch Hải Phòng thời điểm hiện nay. Thành phố là đầu mối giao thông lớn của phía Bắc, với đủ 5 loại hình: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và đường hàng không.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đóng vai trò then chốt trong chiến lược “điểm đến bốn mùa”. Sân bay đạt chuẩn 4E, đủ năng lực đón các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, đồng thời là sân bay dự bị hoàn chỉnh cho Nội Bài. Giai đoạn 2016 - 2019, Cát Bi đã phục vụ hơn 51.300 lượt chuyến bay với gần 7,9 triệu lượt khách; sau đại dịch, năm 2022 lượng khách qua cảng đã tăng trưởng vượt thời điểm trước dịch, cho thấy sức bật mạnh mẽ của thị trường.

leftcenterrightdel
 Lễ hội Mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 và chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội đặc sắc của vùng đất “Tinh hoa miền di sản” thu hút hàng vạn người dân và khách du lịch.

Hiện tại, Cát Bi có 7 hãng hàng không khai thác với 7 đường bay nội địa và 4 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp tới Bangkok (Thái Lan), Incheon (Hàn Quốc), Nam Ninh và Lệ Giang (Trung Quốc). Mạng lưới này biến Hải Phòng thành cửa ngõ hàng không quan trọng của vùng Duyên hải Bắc Bộ, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thu hút dòng khách quốc tế và nội địa có khả năng chi tiêu cao.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái tạo nên trục liên kết du lịch hoàn chỉnh nhất miền Bắc, cho phép Hải Phòng đóng vai trò trung tâm điều phối tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hệ thống cảng biển, bến tàu khách, tàu cao tốc, bến thủy nội địa được chuẩn hóa giúp việc tiếp cận Cát Bà, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang, các làng nghề, vùng ven biển trở nên nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Về quản trị, Hải Phòng đang đẩy mạnh du lịch thông minh: bản đồ số 3D, nền tảng gợi ý điểm đến theo vị trí, hệ thống điều hành du lịch thông minh, trải nghiệm số tại di tích, hướng dẫn viên ảo… Nhu cầu nhân lực tăng nhanh kéo theo việc đào tạo du lịch theo chuẩn quốc tế, từ hướng dẫn viên, quản lý khách sạn, dịch vụ du thuyền đến tổ chức sự kiện, ẩm thực, tạo nền tảng để nâng chuẩn dịch vụ, hướng tới các thị trường khách khó tính.

leftcenterrightdel
 Bãi biển Đồ Sơn Hải Phòng không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên độc đáo mà còn bởi những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và lịch sử đầy hấp dẫn.

Định hình “điểm đến 4 mùa”

Tại Hội nghị Xúc tiến Điểm đến Du lịch Hải Phòng 2025 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa”, hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước cùng chung nhận định thành phố đang đứng trước “cơ hội vàng” để chuyển từ điểm đến mùa vụ sang điểm đến 4 mùa, với cơ cấu sản phẩm được phân bổ rõ theo từng thời điểm.

Mùa xuân, không gian lễ hội dày đặc tại các di tích lớn - Trạng Trình, đền Nghè, Bạch Đằng Giang, hệ thống di tích vùng Côn Sơn - Kiếp Bạc. Mùa hè, biển đảo Cát Bà, Đồ Sơn, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, lễ hội du lịch biển. Mùa thu, các sự kiện văn hóa - lễ hội vùng Đông Bắc, Côn Sơn - Kiếp Bạc, tuyến du lịch theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm. Mùa đông, du lịch tâm linh, di sản, du lịch sự kiện, du lịch đô thị, trải nghiệm foodtour và khám phá kiến trúc Pháp ở nội đô.

leftcenterrightdel
 Lễ hội Nữ tướng Lê Chân góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, điểm du lịch tâm linh của Hải Phòng đến du khách thập phương.

Cách tổ chức sản phẩm theo “vòng quay 4 mùa” giúp Hải Phòng tránh được tình trạng “cao điểm - trũng sâu” thường thấy ở các điểm đến mùa vụ, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu bình quân mỗi khách.

Các con số tăng trưởng đang củng cố niềm tin vào định hướng đó, 10 tháng năm 2025, du lịch Hải Phòng đón khoảng 12,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 980.000 lượt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 10, thành phố phục vụ gần 1 triệu lượt khách, vượt kịch bản đề ra, khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch Hải Phòng sau hợp nhất.

Tuy nhiên, mục tiêu của thành phố Hải Phòng không chỉ là tăng số lượng, mà là nâng chất lượng và giá trị trải nghiệm. Các sản phẩm mũi nhọn được định vị gồm: du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch MICE, golf; du lịch ẩm thực, văn hóa - tâm linh, làng nghề; du lịch nội đô gắn với các biểu tượng phát triển như Nhà hát thành phố, ga Hải Phòng, các công trình kiến trúc Pháp, khu đô thị Bắc Sông Cấm, đảo Vũ Yên…

leftcenterrightdel
 Foodtour Hải Phòng là một thương hiệu du lịch độc đáo thu hút khách dục các nơi về với Hải Phòng để thưởng thức ẩm thực đường phố.

Liên kết hàng không - du lịch

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại các hội nghị xúc tiến gần đây là sự “bắt tay” chiến lược giữa Hải Phòng và ngành hàng không. Các hãng bay nhìn nhận Hải Phòng không chỉ là một điểm đến, mà là một “trung tâm phân phối khách” (hub) cho cả vùng Duyên hải Bắc Bộ, với lợi thế vừa có biển, đảo, di sản, vừa có đô thị sôi động và công nghiệp phát triển.

Đại diện Câu lạc bộ lữ hành UNESCO tại Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh: càng cụ thể hóa danh mục sản phẩm, Hải Phòng càng dễ thu hút khách - giống như một nhà hàng danh tiếng phải có thực đơn đủ phong phú. Các hãng hàng không đồng thời đề xuất mở rộng dịch vụ gắn với đường bay: sản phẩm bay đêm, combo vé máy bay - khách sạn - golf - du thuyền, khai thác nhóm khách chuyên gia, khách MICE, khách tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới.

leftcenterrightdel
 Tháp Tường Long - di tích lịch sử văn hóa nghìn năm tuổi Hải Phòng.

Về phía địa phương, lãnh đạo thành phố khẳng định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch hợp tác sâu rộng hơn: chính sách khuyến khích mở đường bay mới, tăng tần suất bay vào mùa lễ hội, hỗ trợ công tác quảng bá tại thị trường quốc tế, phối hợp xây dựng bộ sản phẩm riêng cho khách đến Hải Phòng bằng đường hàng không.

Cùng với ngành hàng không, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng đã ký kết hợp tác với các hiệp hội du lịch lớn trên cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ…, mở rộng liên kết 1 hành trình - nhiều điểm đến: “1 hành trình - 5 điểm”, “Di sản thế giới”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm”, “Hải Phòng - Linh khí Trạng Trình”, “Khám phá Côn Sơn - Kiếp Bạc”… Những tuyến du lịch chuyên đề này giúp kéo dài chuỗi dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Hải Phòng trong khu vực.

leftcenterrightdel
 Gần 1.000 đại biểu, trong đó có gần 100 hãng lữ hành quốc tế và hơn 450 doanh nghiệp lữ hành trong nước tham gia Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025.

Theo định hướng trong các Nghị quyết phát triển, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 25 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 30.000 tỉ đồng, phát triển một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, bền vững. Đây không chỉ là những con số kinh tế, mà là bước đi chiến lược trong hành trình trở thành “thành phố cảng biển công nghiệp, hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

Khánh An - Trúc Quyên