Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn của ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến  tất cả các mặt của đời sống xã hội.

Ngành dịch vụ, du lịch, dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lượng khách và ảnh hưởng đến hoạt động  của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Các chỉ tiêu tăng trưởng về du lịch, nguồn thu ngân sách, kéo theo sự sụt giảm của các ngành  thương mại, giao thông, xây dựng, kinh doanh bất động sản..., gây thiệt hại nặng nề cho các  doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Trong năm vừa qua, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, giảm 63,2%  so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 75,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng, giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2019...

Trước tình hình đó, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khôi phục hoạt động du lịch.  

Bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã triển khai một số phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, trong đó, phấn đấu số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2021 tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 5 triệu lượt), doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng). 

leftcenterrightdel
 Đà Nẵng phối hợp cùng các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Bình khởi động chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 (ảnh: LT)

Ngoài ra, tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch, phối hợp chặt  chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn và kiểm tra việc duy trì thực hiện thường  xuyên các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch  trên địa bàn thành phố để góp phần giữ gìn điểm đến an toàn.  

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, tham mưu quy hoạch, định hướng phát triển du lịch; Triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch và kích cầu năm 2021, trong đó tập trung thu hút khách du lịch nội địa.

Thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước vẫn được kiểm soát khá tốt, mùa du lịch đang tới gần, nhiều địa phương cùng với Đà Nẵng đang nỗ lực, tích cực nắm bắt cơ hội này để khởi động những chương trình kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở lại các hoạt động du lịch nhằm thu hút du khách.

Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức công bố và khởi động chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” (Amazing Central Heritage).

Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến tham quan, du lịch miền Trung, với mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch nhanh chóng phục hồi trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong đó, chương trình du lịch “Miền Di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” trọn gói 4 ngày, du khách sẽ có dịp đến các địa phương, tham quan khám phá Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; Thăm phố cổ Hội An hay ghé thăm các động của Quảng Bình; tham quan Hoàng cung Huế và lăng vua. 

Chương trình du lịch "Amazing Đà Nẵng" trọn gói 3 ngày 2 đêm với các trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc, tham quan khám phá Bà Nà; Trải nghiệm city tour Đà Nẵng, tham quan Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; Thăm phố cổ Hội An; Trải nghiệm sông Hàn về đêm …

Đây là hai chương trình đặc biệt dành cho du khách với giá trị tăng thêm sẽ áp dụng từ nay đến 28/4.  

Ngoài hai chương trình chính, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và  Quảng Bình  cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách du lịch. Tại Đà Nẵng miễn 100% vé tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật.

leftcenterrightdel
 Du khách tham quan chùa Linh Ứng Đà Nẵng (ảnh:LT)

Thừa Thiên Huế giảm 50% phí tham quan cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Tỉnh Quảng Nam cũng giảm 50% vé tham quan: Đô thị cổ Hội An, Tháp cổ Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh – Hội An. Quảng Bình cũng giảm vé tham quan tại các điểm đến du lịch trên địa bàn …

Đặc biệt, TP Đà Nẵng đưa ra chính sách MICE với 8 chính sách cụ thể gồm: Hỗ trợ về đón tiếp, chào mừng; Hỗ trợ truyền thông; Hỗ trợ về tặng quà lưu niệm; Hỗ trợ cơ sở vật chất; Hỗ trợ về vận chuyển; Hỗ trợ tại các khu điểm du lịch; Hỗ trợ thủ tục cấp phép hoạt động MICE tại Đà Nẵng; Hỗ trợ về hướng dẫn viên. Với chính sách này, đến nay Đà Nẵng đã đón hơn 2.000 lượt khách MICE và dự kiến trong thời gian đến sẽ có thêm các đoàn khách lớn đến Đà Nẵng vào tháng 4, 5/2021.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao sáng kiến chương trình liên kết “Miền Di sản diệu kỳ” của 4 tỉnh, thành phố; nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm thu hút khách du lịch đến với miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang được kiểm soát và cả nước triển khai các giải pháp để từng bước khôi phục lại kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” cũng góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo đà phục hồi cho doanh nghiệp dịch vụ du lịch, giữ chân và tạo điều kiện thu nhập tốt hơn cho lực lượng lao động; khởi động lại trạng thái sẵn sàng, đón đầu các cơ hội đón khách quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

 

 

L.T