Tại thành phố Sa Pa (Lào Cai) đã diễn ra "Lễ hội mùa Thu Sa Pa năm 2018" đúng vào dịp nghỉ lễ 2/9, tạo điểm nhấn thu hút gần 50.000 du khách đến tham quan, khám phá, trải nghiệm.

Từ ngày 30/8/2018 đến ngày 2/9/2018 tổng lượt khách đến Sa Pa ước đạt 47.000 lượt, tăng 15.000 lượt so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 3.100 lượt; khách nội địa đạt 43.900 lượt. Theo ghi nhận của Phòng VHTT huyện Sa Pa, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm được tăng cường.

Hiện Sa Pa có gần 500 cơ sở lưu trú với trên 6.000 phòng, sức chứa được khoảng 13.000 lượt khách. Trong những ngày qua, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Sa Pa không để xảy ra tình trạng cháy phòng nghiêm trọng vì nhiều người lựa chọn nghỉ dưỡng tại các khu lưu trú, homestay tại các bản, làng, khu du lịch như Cát Cát, Tả Van với giá phòng thấp nhất là 500.000 đồng.
leftcenterrightdel

Các điểm vui chơi tại Hà Nội luôn đông nghẹt người. Ảnh: Lê Phú 
Còn tại Hà Nội, theo Sở Du lịch Hà Nội, trong ba ngày nghỉ lễ, có gần 250.000 lượt khách đến Hà Nội, tăng gần 9% so với cùng kỳ; trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 36.786 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2017. Điểm đáng chú ý, khách du lịch quốc tế đến có lưu trú đạt 26.486 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ 2017; khách du lịch nội địa đạt 212.800 lượt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ 2017; tổng thu từ khách du lịch (trong 3 ngày) đạt 645 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Các điểm đến của Hà Nội đều tăng trong dịp nghỉ lễ 2/9 như: Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 4.081 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước; Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đón gần 20.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2017; các điểm đến trên địa bàn Ba Vì (Khoang Xanh, Ao Vua, Vườn Quốc Gia Ba Vì, Tản Đà) đón 39.000 lượt khách, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước...

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tình hình đón khách của các đơn vị tăng 10-20%. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân trong dịp nghỉ lễ khối 1-5 sao đạt khoảng 65%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khối khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 69%... Một số thị trường khách quốc tế đứng đầu về lượng khách lưu trú gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Australia...

Còn theo đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Cần Thơ đón 82.800 lượt khách du lịch (tăng 8% so với cùng kỳ), trong đó có 6.200 lượt khách quốc tế. Tổng lượt khách lưu trú đến Cần Thơ trong dịp nghỉ lễ ước đạt khoảng 21.900 lượt khách (tăng 10,6% so với cùng kỳ). Trong đó, khách quốc tế đạt 2.550 lượt khách (tăng 10,1% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 19.350 lượt (tăng 10,7% so với cùng kỳ). Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 54 tỷ đồng (tăng 12,7% so với cùng kỳ).

Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã diễn ra Festival Biển 2018 trùng với dịp lễ Quốc khánh 2/9 nên thu hút du khách về thành phố Vũng Tàu rất đông trong dịp này. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho nhân dân và du khách, thành phố đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ tổ chức trực, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Ban quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu từ ngày 28/8 - 2/9, khách du lịch đến thành phố Vũng Tàu đạt hơn 153.000 lượt khách.

Thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 3 ngày nghỉ lễ, Đà Nẵng đón gần 160.000 lượt du khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có hơn 100 nghìn lượt du khách nội địa. Hơn 47.000 lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2017. Ngày lưu trú bình quân ước đạt 2,5 ngày. Công suất buồng phòng bình quân ước đạt 65%, tương đương với năm trước do số cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng tăng lên rất nhiều nên dù lượt khách lưu trú tăng, công suất buồng phòng không tăng.
leftcenterrightdel
 

Theo các doanh nghiệp lữ hành, dịp 2/9 được coi là thời điểm kết thúc mùa du lịch hè chuyển sang mùa du lịch thu đông. Với các điểm du lịch trong nước sẽ là cung đường Tây – Đông bắc với thác bản Giốc; mùa tam giác mạch Hà Giang, mùa hoa tại Mộc Châu – Mai Châu…; phía Nam là mùa nước nổi Tây Nam Bộ. “Đối tượng khách đi dịp mùa thu sẽ là nhóm khách đoàn, theo nhóm bạn. Cùng với các điểm trong nước sẽ là các điểm mùa thu lá vàng, lá đỏ tại các vùng Đông Bắc Á, Nga”, ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Công ty du lịch Neworld Travel cho biết.

Cùng với đó, từ sau dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ là mùa du lịch đón khách quốc tế. Theo Tổng cục Du lịch, từ đầu năm đến nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 10,5 triệu lượt, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 8.422.300 lượt người, tăng 17,3%; đến bằng đường bộ đạt gần 1,8 triệu lượt người, tăng 62,1%. Đáng chú ý là khách đến từ thị trường gần châu Á đạt hơn 8 triệu lượt, chiếm 77,2% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Báo tin tức