leftcenterrightdel
 Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022. Ảnh: AFF Cup.

Trong lễ bốc thăm diễn ra chiều 30/8 tại Bangkok, Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số một. Lá thăm của hai đội được bốc sau cùng. Kết quả, Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Thái Lan rơi vào bảng A, cùng Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Bảng A được đánh giá khó khăn hơn, với sự góp mặt của Indonesia ở nhóm hạt giống số ba và Campuchia ở nhóm thứ tư. Gần đây, bóng đá trẻ Indonesia được đầu tư mạnh mẽ để hướng đến U20 World Cup 2022, giải đấu họ làm chủ nhà. Lối chơi của đội tuyển nước này cũng phần nào được định hình sau gần ba năm được dẫn dắt bởi cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong. Trong khi đó, Campuchia của HLV Keisuke Honda thường gây bất ngờ những giải gần đây.

Tâm điểm của bảng B là màn đối đầu đầy duyên nợ giữa Việt Nam và Malaysia. Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội chung bảng tại AFF Cup. Vào năm 2016, Việt Nam thắng 1-0 nhờ bàn của Trọng Hoàng. Hai năm sau, thầy trò HLV Park hạ Malaysia 2-0 ở vòng bảng rồi thắng tiếp đối thủ này với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận chung kết. Ở AFF Cup 2021, Việt Nam lại thắng 3-0, góp phần khiến Malaysia bị loại.

Chủ tịch AFF Cup Khiev Sameth nói: "AFF Cup luôn là viên ngọc quý của bóng đá khu vực. Chúng tôi chào đón giải đấu diễn ra năm nay. Hai năm qua là khoảng thời gian khó khăn. Nhưng điều đó càng khiến chúng ta mạnh mẽ, đoàn kết hơn. AFF Cup 2021 đã được tổ chức thành công. Chúng tôi hy vọng năm nay cũng sẽ như vậy".

AFF Cup là giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, diễn ra hai năm một lần. Thái Lan là đương kim vô địch, khi đánh bại Indonesia ở chung kết năm 2021 (giải đấu diễn ra muộn một năm so với thông lệ do Covid-19).

Sau một thời gian gắn bó với Suzuki, năm nay giải sẽ gắn với nhà tài trợ mới và mang tên AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

leftcenterrightdel
 

Vòng bảng sẽ có sự góp mặt của 10 đội tuyển, được chia đều trong hai bảng. Đông Nam Á có 11 quốc gia, nên để đảm bảo cho số lượng các đội ở vòng bảng, hai đội có thành tích thấp nhất thời gian qua là Timor Leste và Brunei sẽ đá play-off.

Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một, do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á sử dụng thành tích của hai giải liên tiếp gần nhất để phân nhóm. Dù dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020, thầy trò Park Hang-seo đã vô địch ở giải 2018. Nhóm hai gồm Indonesia và Malaysia. Nhóm ba gồm Singapore và Philippines. Nhóm bốn gồm Myanmar và Campuchia. Nhóm năm Lào và Timor Leste/Brunei.

Do Covid-19 đã được kiểm soát, AFF Cup 2022 sẽ quay trở lại thể thức thi đấu cũ. Theo đó, ở vòng bảng, mỗi đội sẽ đá bốn trận, gồm hai trận sân khách và hai trận sân nhà theo mã bốc thăm đã được định sẵn. Hai đội ở nhóm hạt giống số một là Thái Lan và Việt Nam sẽ thi đấu trận khai màn trên sân khách và sẽ gặp đội tuyển ở nhóm cuối cùng. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách kể từ bán kết.

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 22/1/2023.

Theo VnExpress