Ngày 20/8, VKSND quận Gò Vấp, TP HCM khai mạc Hội thao khối Nội chính quận Gò Vấp với hơn 200 vận động viên đến từ 13 đoàn thể thao cùng hội tụ về Trung tâm thể thao quận Gò Vấp thi đấu tranh tài.

leftcenterrightdel
 Đại tá Thái Thanh Xuân phát biểu khai mạc hội thao.

Đến dự buổi khai mạc và bế mạc gồm có các đồng chí: Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM; Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng VKSND TP HCM; Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM; Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Công an quận Gò Vấp…

Phát biểu khai mạc, Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Công an quận Gò Vấp cho biết, khối Nội chính quận Gò Vấp tổ chức hội thao mở rộng năm 2023 với ý nghĩa là một trong những hoạt động thiết thực và quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2023).

Đây là dịp để để cán bộ công chức, người lao động thuộc khối Nội chính quận Gò Vấp cũng như các đơn vị khách mời có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, tăng cường mối quan hệ công tác, rèn luyện thể dục thể thao, tạo không khi thi đua sôi nổi trong công chức, người lao động của khối.

“Với phương châm và tinh thần ‘trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe’, đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng”, Đại tá Thái Thanh Xuân phát biểu khai mạc.

leftcenterrightdel
 Hơn 200 vận động viên đến từ 13 đoàn tham gia hội thao.

Ngoài ra, hội thao sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khích lệ, động viên cán bộ, công chức và người lao động của khối Nội chính quận Gò Vấp rèn luyện, nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Đối tượng tham gia hội thao là công chức, người lao động trong khối Nội chính quận Gò Vấp bao gồm các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, VKSND quận Gò Vấp, TAND quận Gò Vấp, Chi cục THADS quận Gò Vấp, Quận ủy Gò Vấp, UBND quận Gò Vấp, VKSND TP HCM, VKSND cấp cao tại TP HCM và một số cơ quan, đơn vị khác.

Hơn 200 vận động viên sẽ thi đấu các bộ môn: quần vợt (đôi nam); cầu lông (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); bóng bàn (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); bóng đá nam (sân 5 người); các môn đồng đội trong nhà (kéo co, nhảy bao bố).

Trưa cùng ngày, Hội thao khối Nội chính quận Gò Vấp cũng đã bế mạc và tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt danh hiệu Nhất, Nhì, Ba.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hội thao:

leftcenterrightdel
 Vận động viên Đoàn VKSND quận Gò Vấp bứt tốc nhảy về đích.
leftcenterrightdel
 Hai vận động viên Đoàn Viện cấp cao 3 xuất sắc giành chiến thắng trước hai vận động viên Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 9.
leftcenterrightdel
 Đoàn vận động viên VKSND quận Gò Vấp giành giải nhì bộ môn kéo co.
leftcenterrightdel
 Đội Công an quận Gò Vấp (áo trắng-quần tím) đánh bại đội VKSND quận Gò Vấp giành cúp vô địch môn bóng đá nam.
leftcenterrightdel
 Trên khán đài khán giả cổ vũ rất sôi động.
leftcenterrightdel
 Lực lượng cổ động viên của Viện cấp cao 3 cổ vũ cho đội nhà.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Dương Ngọc Hải trao giải cho các vận động viên.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Thái trao Cúp vô địch môn bóng đá nam cho đội Công an quận Gò Vấp, đội VKSND quận Gò Vấp huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về đội Vietinbank.
leftcenterrightdel
 Ở bộ môn nhảy bao bố, VKSND quận Gò Vấp giành giải nhất, VKSND TP HCM đạt giải nhì, Viện cấp cao 3 giành giải ba.
Đại Lánh