leftcenterrightdel
 Các cầu thủ nữ Việt Nam tập chiều 27/3/2022. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải, với mục đích tạo thêm các giải đấu cho bóng đá nữ, giúp các cầu thủ có thêm điều kiện cọ xát đồng thời để các chuyên gia, huấn luyện viên tuyển chọn nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia, Liên đoàn đã nỗ lực tổ chức Cúp Quốc gia xuyên suốt từ năm 2019. Trong năm thứ tư tổ chức, Cúp Quốc gia nữ đã nâng tổng số đội tham dự lên 8, bao gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam I, Phong Phú Hà Nam II, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T.

Theo kết quả bốc thăm, TP Hồ Chí Minh I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam II cùng Thái Nguyên T&T ở bảng A. Trong khi đó, bảng B có các đội Hà Nội I, TP Hồ Chí Minh II, Phong Phú Hà Nam I và Than Khoáng sản Việt Nam. Có thể thấy được bảng B hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính khi 3 trong 4 đội thuộc diện ngang cơ.

Dự kiến, ngày 6/8, Cúp Quốc gia nữ 2022 sẽ khởi tranh tại Sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vòng bảng diễn ra từ ngày 6-14/8, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đại diện xếp hạng Nhất, Nhì ở mỗi bảng. Ngày 18/8, đội Nhất bảng A sẽ gặp đội Nhì bảng B ở bán kết 1; đội Nhì bảng A sẽ gặp đội Nhất bảng B ở bán kết 2. Trận tranh hạng Ba và Chung kết sẽ diễn ra ngày 21/8.

Theo TTXVN