leftcenterrightdel
 Logo của FIFA.

Theo FIFA, ngân sách đầu tư cho bóng đá giai đoạn 2023 - 2026 tăng gần gấp 7 lần so với mức đầu tư cho các chương trình phát triển môn thể thao này trước năm 2016.

Dự kiến, Báo cáo thường niên 2023 sẽ được trình lên Đại hội FIFA lần thứ 74 sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 17/5 năm nay để thông qua lần cuối. Đại hội này sẽ tổ chức bỏ phiếu để chọn ra quốc gia giành quyền đăng cai World Cup nữ 2027 sau khi FIFA nhận được hồ sơ đăng cai của Brazil, hồ sơ đăng cai chung của Bỉ, Đức và Hà Lan, cũng như hồ sơ đăng cai chung của Mexico và Mỹ.

Cùng ngày, FIFA thông báo Qatar sẽ tổ chức 5 kỳ tiếp theo của World Cup U-17 nam từ năm 2025 đến năm 2029, trong khi giải đấu này dành cho các cầu thủ nữ sẽ diễn ra ở Maroc. Cuối năm ngoái, FIFA cho biết cả hai giải đấu trên sẽ được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm tới, với giải đấu dành cho nam sẽ mở rộng từ 24 lên 48 đội, trong khi giải đấu dành cho nữ sẽ tăng từ 16 lên 24 đội. Theo FIFA, quyết định chọn một quốc gia duy nhất đăng cai nhiều giải đấu tập trung vào khả năng “sử dụng cơ sở hạ tầng bóng đá hiện có vì hiệu quả và tính bền vững của giải đấu”.

Qatar là nước đã tổ chức VCK World Cup 2022 và đăng cai Asian Cup trong năm nay, thay cho nước chủ nhà ban đầu là Trung Quốc, trong khi Maroc sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Việc mở rộng World Cup U-17 phản ánh xu hướng chung của FIFA với việc World Cup 2026 lần đầu tiên sẽ có 48 đội tham dự.

Theo TTXVN/Báo Tin tức