leftcenterrightdel
 Thể thao Việt Nam quyết tâm giành thứ hạng cao ở SEA Games 32. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, các VĐV Việt Nam tham gia tranh tài là điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, lặn), cử tạ, thể dục (thể dục dụng cụ, thể dục aerobic), thể thao điện tử - esports, bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ), bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), bóng rổ (5x5, 3x3), golf, quần vợt, cầu mây, breaking - khiêu vũ thể thao, xe đạp, karate, judo, taekwondo, wushu, pencak silat, đấu kiếm, võ thuật (jujitsu, kickboxing, arnis - võ gậy, kun khmer, vovinam), vật, boxing, kun bokator, môn thể thao hiện đại (triathlon, duathlon), bi sắt, billiards & snooker, sailing, cờ.

Đoàn thể thao Việt Nam cũng đăng ký tham dự một số môn thể thao truyền thống của nước chủ nhà như võ kun khmer, cờ Ok Chaktrong, kun bokator…

Theo danh sách sơ bộ ban đầu, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng 1.024 thành viên, trong đó có 744 VĐV. Tuy nhiên, Tổng cục Thể dục thể thao đã cắt giảm bớt 20% số lượng thành viên, tức là chỉ còn khoảng hơn 700 VĐV.

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, việc giảm số lượng VĐV là vì nước chủ nhà Campuchia cắt giảm nhiều môn và nội dung thi đấu, trong khi đưa vào một số môn mới không thuộc thế mạnh của thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, việc cân đối kinh phí tham dự SEA Games 32 là một trong những vấn đề khiến ngành thể thao phải cân nhắc khi lên danh sách số lượng thành viên và VĐV.

Theo dự kiến, ngày 19/4 tới đây, lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5 tại Phnom Penh (Campuchia). Trong đó, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh sớm từ ngày 29/4.

Theo TTXVN