leftcenterrightdel
 "Hot girl bắn cung" Đỗ Thị Ánh Nguyệt là VĐV trẻ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Ngày 23/7, Ánh Nguyệt mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở vòng phân hạng nội dung bắn cung đơn nữ. và xếp hạng 49 chung cuộc. Ở vòng 1/32, Ánh Nguyệt thất bại 5-6 trước đối thủ chủ nhà Nhật Bản Ren Hayakawa dù cô chiếm lợi thế lớn trước đó và chính thức chia tay Olympic.
leftcenterrightdel
 Nguyễn Hoàng Phi Vũ tham dự nội dung bắn cung đơn nam. Ở vòng phân hạng ngày 23/7 anh xếp hạng 53 chung cuộc. Ở vòng 1/32 ngày 29/7, Phi Vũ để thua đối thủ người Đài Loan (Trung Quốc) Tang Chih-Chun với tỷ số 1/7 và rời sân chơi Olympic.
leftcenterrightdel
Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tham dự nội dung cầu lông đơn nữ. Thùy Linh lập dấu mốc lịch sử cho cầu lông Việt Nam tại Olympic khi giành chiến thắng hai trận ở vòng bảng trước tay vợt người Pháp Qi Xuefei (2-0) và tay vợt Thụy Sỹ Jaquet Sabrina (2-0). Cô chỉ chịu thất bại trước tay vợt số một thế giới người Đài Loan Trung Quốc Tai Tzu Ying (0-2). Dù vậy Thùy Linh bị loại ở vòng bảng, xếp hạng 15 chung cuộc. 
leftcenterrightdel
Khác với Thùy Linh, lão tướng Nguyễn Tiến Minh đều thất bại ở cả hai trận vòng bảng nội dung cầu lông đơn nam. Tiến Minh dù vậy được vinh danh là tay vợt bền bỉ tham dự 4 kỳ Thế vận hội. 
leftcenterrightdel
 Bộ đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo tham dự nội dung rowing lần đầu tiên ở Olympic Tokyo. Ở vòng loại ngày 24/7, cặp đôi VĐV về thứ 4 đợt 2 với thông số 7:36.21. Ngày 25/7 ở vòng tranh vé vớt về thứ 5 với thông số 7:53.69.. Ngày 29/7, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo về thứ 3 chung kết nhóm C và xếp hạng 15 chung cuộc ở nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020.
leftcenterrightdel
 Ở trận ra quân nội dung boxing hạng cân dưới 57kg, Nguyễn Văn Đương vượt qua Tayfur Aliyev (Azerbaijan) với tỷ số 3-2. Đây là trận thắng sau 32 năm chờ đợi của boxing Việt Nam ở đấu trường Olympic. Tuy nhiên, gặp đối thủ rất mạnh ở vòng 1/8 hạng cân dưới 57kg, Nguyễn Văn Đương dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng chấp nhận trận thua 0-5 trước Erdenebatyn (Mông Cổ), dừng bước tại Olympic Tokyo 2020.
leftcenterrightdel
 Dù thi đấu đầy cố gắng, tay đấm Nguyễn Thị Tâm thua sát nút 2-3 trước đối thủ người Bulgaria ở vòng 1/16 môn boxing hạng cân dưới 51kg nữ Olympic Tokyo 2020. Đây là lần đầu tiên, boxing nữ Việt Nam có đại diện giành quyền chính thức dự Olympic. Và dù thất bại, Nguyễn Thị Tâm đã để lại những dấu ấn nhất định.
leftcenterrightdel
 "Lão tướng" Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo với tư cách là đương kim vô địch nội dung bắn súng 10m súng ngắn hơi nam. Dù vậy, ở tuổi 46, VĐV này sớm bị loại ở vòng bảng và xếp hạng chung cuộc thứ 22 với thành tích 573 điểm.
leftcenterrightdel
VĐV taekwondo Trương Thị Kim Tuyền khởi đầu khá tốt ở vòng 1/8 nội dung taekwondo đơn nữ khi vượt qua đối thủ người Canada Yong Yvette. Nhưng ở vòng tứ kết, trước đối thủ người Thái Lan có đẳng cấp cao hơn là Panipak Wongpattanakit, Kim Tuyền đã để thua với tỷ số 11-20. Chính Panipak Wongpattanakit là người đã giành HCV sau đó. Kim Tuyền tiếp tục dự trận vé vớt tranh HCĐ nhưng thất bại trước võ sĩ người Israel Semberg Abishag. 
leftcenterrightdel
 VĐV Lê Thanh Tùng có lần đầu tham dự Olympic ở môn thể dục dụng cụ. Anh tham dự hai nội dung gồm nhảy ngựa (đứng thứ 11/12 với 13.483 điểm) và xà đơn (đứng thứ 30/47 với 13.166 điểm và sớm rời sân chơi Olympic Tokyo.
leftcenterrightdel
Cũng như đồng đội Lê Thanh Tùng, VĐV Đinh Phương Thành trong lần đầu tham dự Olympic ở bộ môn thể dục dụng cụ nội dung xà kép nhưng thi đấu không thành công khi anh chỉ đứng thứ 43/45 với số điểm 11.833 điểm. 
leftcenterrightdel
Nữ võ sĩ Judo Nguyễn Thị Thanh Thúy đã không thể làm nên bất ngờ khi gặp đối thủ quá mạnh ở trận ra quân là Andreea Chitu người Romania. Đây chính là tượng đài Judo của quốc gia Đông Âu với 2 lần HCB Thế giới, 5 HCV Grand Prix cùng 2 lần vô địch Châu Âu.. Cô thua điểm Ippon chỉ sau 101 giây, chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020. 
leftcenterrightdel
Ngày 25/7, ở nội dung cử tạ hạng cân dưới 61kg, VĐV Thạch Kim Tuấn gây thất vọng khi thất bại ở cả 3 lần cử đẩy và không được xếp hạng thành tích chung cuộc. 
leftcenterrightdel
Trong khi đó, ở hạng cân 59kg của nữ, dù được đặt nhiều kỳ vọng mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam, nữ đô cử Hoàng Thị Duyên gặp vấn đề về tâm lý và thi đấu không tốt khi chỉ xếp thứ 5 chung cuộc (kém VĐV giành HCĐ tới 6kg). 
leftcenterrightdel
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đến Olympic Tokyo theo chuẩn B nên cô không thể mang lại kỳ tích cho bơi lội Việt Nam. Ở nội dung 200m và 800m tự do nữ, Ánh Viên đều thi đấu dưới sức và dừng bước ngay từ vòng loại. 
leftcenterrightdel
 Khác với Ánh Viên, VĐV Nguyễn Huy Hoàng giành vé tham dự Olympic Tokyo bằng chuẩn A trên đường đua xanh. Huy Hoàng xếp thứ 20/34 nội dung 800m tự do nam với thành tích 7:54.16 và xếp thứ 12/29 nội dung 1.500m tự do nam với thành tích 15:00.24. Dù không giành huy chương nhưng Huy Hoàng xếp đầu trong nhóm VĐV châu Á và đây là niềm hi vọng của Việt Nam ở Asiad sắp tới.
leftcenterrightdel
Là VĐV thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic, VĐV Quách Thị Lan đã thất bại ở bán kết 400m rào nữ khi cô chỉ xếp thứ 6/8 ở lượt thi bán kết đầu tiên với thành tích 56 giây 78. Dù vậy, nữ VĐV này đã lập dấu mốc cho lịch sử điền kinh Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền vào bán kết ở nội dung 400m rào nữ tại một kỳ Olympic. 
leftcenterrightdel
 Dù không giành được huy chương nào ở Olympic Tokyo, nhưng những nỗ lực của đoàn thể thao Việt Nam vẫn rất đáng được ghi nhận sau 10 ngày tranh tài đầy cố gắng.

Theo Dantri.vn