Được đưa đến bệnh viện vào thứ ba, 17/3 sau khi bị sốt hơn một tuần, cựu Chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz đã cho kết quả dương tính với Covid-19 và được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, vào đêm thứ Bảy, 21/3, Sanz đã tử vong.

Trong tuần, một trong ba người con trai của ông đã xác nhận tình trạng của người cha đã xấu đi với bệnh suy thận do tiểu đường.

leftcenterrightdel

Cựu chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz. Nguồn: Reuters/Thesun.

Sanz sinh ra ở Madrid, là anh cả trong số 10 anh chị em, là giám đốc của Real trong một thập kỷ sau khi gia nhập câu lạc bộ này năm 1985 và được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ vào năm 1995 - một vị trí mà ông giữ trong 5 năm.

Trước cái chết của Sanz, một tuyên bố của Real Madrid có đoạn: "Hôm nay, chúng tôi rất đau buồn bơi sự ra đi của một vị chủ tịch đã dành phần lớn cuộc đời cho niềm đam mê lớn của mình: Real Madrid."

PV (tổng hợp).