Thông tin này được công bố sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harichi thừa nhận ông bị nhiễm COVID-19 hôm qua (26/2) và Mojtaba Zonnour, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại tuyên bố ông bị virus hôm thứ Tư (25/2).

leftcenterrightdel
 Phó tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar. Ảnh: PRESS TV

Dịch COVID-19 bùng phát ở Iran khiến 245 người nhiễm bệnh, Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa nước này thông báo hôm 25/2.

Kianush Jahanpur, Thứ trưởng phụ trách Quan hệ Công chúng và Truyền thông của Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa Iran cho biết trong số những người nhiễm virus đã có 26 người tử vong.

Iran công bố những ca nhiễm virus Vũ Hán ở trung tâm thành phố Qom vào ngày 18/2. Ông Jahanpur cho biết Iran đang tưng cường các cơ sở xét nghiệm y tế để xét nghiệm nhiễm virus ở 7 địa phương trọng yếu và sẽ tăng lên 22 đơn vị trong tuần tới. 

Trúc Phạm