Trước đó, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng nhiều nhân vật chóp bu muốn tăng 50% số đội góp mặt ở World Cup 2022 nhằm thu lợi về mặt tài chính và thương mại.

leftcenterrightdel
Chủ tịch FIFA - Infantino rất muốn World Cup 2022 tăng lên 48 đội 

Mặc dù vậy, do hạn chế về mặt thời gian, cộng thêm mối bất đồng giữa Qatar và nhiều nước láng giềng khiến việc mở rộng quy mô World Cup 2022 là quá khó khăn.

Điều đó đồng nghĩa, số lượng đội bóng dự một VCK World Cup sẽ chỉ tăng lên 48 đội kể từ năm 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.

Ý tưởng tổ chức 16 trận đấu tại đất nước khác ở Trung Đông (ngoài Qatar) không khả thi vì sự phức tạp khâu hậu cần và rắc tối chính trị.

Báo cáo gửi FIFA hồi tháng 3 vừa qua xác nhận, UAE, Bahrain và Saudi Arabia đều không mặn mà việc phối hợp cùng Qatar tổ chức World Cup 2022.

Thêm Oman tuyên bố không kịp thời gian chuẩn bị sân bãi khiến Kuwait là đất nước duy nhất sẵn sàng chung tay với láng giềng Qatar.

Dòng thông báo trên trang chủ FIFA có đoạn: "Sau quá trình tham vấn toàn diện với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, FIFA kết luận, ở hoàn cảnh hiện tại không thể mở rộng VCK World Cup 2022 lên 48 đội.

leftcenterrightdel
Kế hoạch mở rộng bị hủy bỏ vì nhiều lý do khách quan 

Bởi vậy, FIFA World Cup Qatar 2022 vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu với 32 đội bóng. Sẽ không có thêm đề xuất nào được đệ trình lên FIFA ở đại hội sắp diễn ra tới đây."

Thông báo trên sẽ khiến những fan bóng đá Việt Nam khá buồn, bởi cánh cửa tham dự VCK World Cup 2022 sẽ bị thu hẹp lại, khi châu Á vẫn chỉ được phân bổ 4,5 suất.

Trường hợp tăng lên 48 đội, châu Á có từ 7 đến 8 suất tham dự VCK. Lúc đó, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ tăng thêm động lực tại vòng loại, bắt đầu diễn ra từ tháng 9 tới đây.

Theo vietnamnet