Theo thông tin ban đầu từ Trường Mầm non Bình Xuyên, ngày 15/9/2026, tại lớp 3A1 của nhà trường xảy ra sự cố khiến một trẻ bị bỏng trong quá trình vệ sinh cá nhân.
    |
 |
| Trường Mầm non Bình Xuyên nơi xảy ra sự cố khiến một trẻ bị bỏng trong quá trình vệ sinh cá nhân. |
Cụ thể, khoảng 10h42’ cùng ngày, trong lúc chăm sóc, vệ sinh cho cháu Đỗ Hoàng Anh T. sau khi trẻ đi vệ sinh, cô giáo Nguyễn Thị Thanh H. đã sử dụng vòi nước được nối trực tiếp với bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh.
Do không kiểm tra kỹ nhiệt độ nước trước khi sử dụng, nước nóng đã khiến cháu T. bị bỏng vùng mông.
Ngay khi phát hiện sự việc, cô H. đã đưa cháu ra khỏi khu vực có nước nóng, sử dụng nước lạnh để làm mát vùng bị bỏng. Đồng thời phối hợp với giáo viên cùng lớp, nhân viên y tế của trường sơ cứu và báo cáo Ban Giám hiệu. Nhà trường cũng nhanh chóng liên hệ với gia đình để phối hợp đưa cháu đi khám và điều trị.
Sau sự cố, giáo viên và nhà trường đã chủ động phối hợp với gia đình trong quá trình chăm sóc, điều trị cho cháu Tú; trực tiếp thăm hỏi, động viên, gửi lời xin lỗi đến gia đình.
Đồng thời hỗ trợ kinh phí điều trị và cam kết phối hợp khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho trẻ.
    |
 |
| Cháu Đỗ Hoàng Anh T. đã được chuẩn đoán bỏng ở mức độ 2. |
Đại diện nhà trường cho biết, đơn vị nghiêm túc nhìn nhận đây là sơ suất của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ, đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến của gia đình và phối hợp khắc phục hậu quả.
Nhà trường đã tạm đình chỉ nhiệm vụ giảng dạy đối với cô Nguyễn Thị Thanh H. để phục vụ quá trình xem xét, làm rõ trách nhiệm.
Từ sự việc trên, nhà trường xác định bảo đảm an toàn cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của từng giáo viên trực tiếp chăm sóc mà còn là trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong tổ chức, kiểm tra, giám sát và thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn.
Những thiết bị phục vụ chăm sóc trẻ, dù được sử dụng thường xuyên, cũng cần được kiểm tra kỹ trước mỗi lần sử dụng; giáo viên phải tuân thủ nghiêm các quy trình chuyên môn, không chủ quan trong bất kỳ khâu nào.
Hiện, UBND xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ vụ việc, xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định.
Nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình, ưu tiên bảo đảm việc chăm sóc, điều trị và sức khỏe của trẻ. Cùng với đó là rà soát quy trình chăm sóc, vệ sinh, sử dụng thiết bị tại các lớp học nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ, phòng ngừa những sự cố tương tự.