leftcenterrightdel
 Đội hình ra sân của đội tuyển Việt nam. Ảnh: SN

leftcenterrightdel
 Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: AFF

Đội hình ra sân của hai đội:

VIỆT NAM (4-4-2): Văn Lâm (GK); Duy Mạnh (28), Đình Trọng (21), Ngọc Hải (3), Văn Hậu (5), Trọng Hoàng (8), Hùng Dũng (16), Huy Hùng (29), Văn Đức (20), Quang Hải (19), Anh Đức (11).

Ghi bàn: Anh Đức (6')

MALAYSIA (4-4-1-1): Marlias (GK), Aidil Zafuan (7), Mohd Saad (3), Syahmi Safar (4), Safawi Rasid (11), Akram Mahinan (12), Kutty Abba (14), Syazwan Andik (6), Zaquan Adha (8), Idlan Talaha (9), Sumareh (13).

Ở trận chung kết lượt đi giữa hai đội diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi được chơi trên sân nhà và ghi được 2 bàn trên sân khách. 

So với trận lượt đi, ở trận đấu này đội tuyển Việt Nam có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát: Anh Đức thay Đức Chinh trên hàng tiền đạo, Hùng Dũng thay Đức Huy.

leftcenterrightdel
Một số tình huống đáng chú ý trong trận lượt đi giữa hai đội tuyển Việt Nam vs Malaysia 

Một số tình huống đáng chú ý trong trận Chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Đúng 19h30', tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trọng tài chính Alireza Faghani người Iran thổi còi bắt đầu Hiệp 1 trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia.

Ngay ở phút thứ 6', từ một tình huống tấn công bên phía cánh trái, Quang Hải xử lý tinh tế chuyền bóng vào cho tiền đạo Anh Đức trong vòng cấm địa, Anh Đức ngay lập tức bắt vô lê bằng chân trái làm tung lưới thủ môn Marlias của đội tuyển Malaysia mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. 

leftcenterrightdel
 Anh Đức ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam
leftcenterrightdel
 Đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: SN

Phút thứ 11', từ một pha tấn công bên cánh phải khiến khung thành của đội chủ nhà chao đảo. May cho tuyển Việt Nam khi cú đánh gót của Sumareh đi sạt cột dọc.

Ngay sau đó 1', Quang Hải có pha xử lý rất khéo léo bên cánh phải, anh thực hiện pha xỏ háng cầu thủ Malaysia trước khi căng ngang vào trong bị thủ môn Malaysia bắt gọn.

Phút thứ 14', Huy Hùng tung cú sút xa ở cự ly 27 mét khiến thủ môn Malaysia bắt không gọn bóng. Anh Đức băng xuống nhưng mắc lỗi việt vị.

Phút thứ 16', Trọng Hoàng nhận thẻ vàng sau pha kéo áo với Sumareh bên phía Malaysia.

Phút thứ 19', Đình Trọng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Đội tuyển Việt Nam cần phải giữ bình tĩnh: Văn Lâm, Trọng Hoàng và Đình Trọng đều đã nhận 1 thẻ vàng.

Phút thứ 25', Tuyển Việt Nam đang chủ động giữ nhịp trận đấu trước sự nôn nóng của các cầu thủ Malaysia.

Phút thứ 27', thủ môn Văn Lâm vừa có tình huống chuyền bóng nguy hiểm, chúng ta không được phép mắc lỗi như vậy trong thời gian còn lại.

leftcenterrightdel
 

Phút thứ 33', Hùng Dũng dứt điểm sát vòng cấm, đáng tiếc đường bóng đi nhẹ và thiếu chính xác.

leftcenterrightdel
 

Phút thứ 45', Văn Lâm vừa có tình huống cứu thua rất nguy hiểm.

leftcenterrightdel
 

Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về tuyển Việt Nam, nhờ pha ghi bàn đẹp mắt của Anh Đức. Tổng tỷ số sau hai lượt trận đang tạm thời là 3-2 dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong Hiệp 1, trọng tài chính người Iran đã rút ra tổng cộng 7 thẻ vàng, 4 cho đội tuyển Việt Nam (Văn Lâm, Trọng Hoàng, Đình Trọng, Huy Hùng) và 3 cho đội tuyển Malaysia.

Đúng 20h31, trọng tài người Iran Alireza Faghani thổi còi bắt đầu Hiệp hai trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018.

leftcenterrightdel
 

Phút thứ 48', từ tình huống cố định, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm Malaysia khiến thủ môn Marlias của đối phương phải vất vả đấm bóng giải nguy.

Phút thứ 49', từ pha đá phạt góc của Malaysia, cầu thủ đội khách đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Văn Lâm đã cản phá xuất thần trước sự áp sát của Talaha.

leftcenterrightdel
 Pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm

Phút thứ 54', Trọng tài Alireza Faghani thổi phạt Văn Hậu sau tình huống nỗ lực đeo bám cầu thủ Malaysia ngay sát vòng cấm Việt Nam, ở vị trí giống như tình huống đội bóng áo đỏ bị thổi phạt ở lượt đi. Thủ thành Văn Lâm tiếp tục có pha cứu thua cho đội tuyển Việt Nam, anh đang chơi rất hay. 

leftcenterrightdel
 Giống như lượt đi, Quang Hải được các cầu thủ Malaysia "chăm sóc" rất kỹ. Ảnh: SN

Phút thứ 56', liên tục trong 2 phút Quang Hải bị các cầu thủ Malaysia phạm lỗi, "nhạc trưởng" của tuyển Việt Nam đã phải rời sân bằng cáng. May cho đội bóng áo đỏ khi Quang Hải lập tức tiếp tục trở lại sân thi đấu.

Phút thứ 61', đội tuyển Malaysia có pha căng ngang khá nguy hiểm từ bên cánh phải, bóng cắt khung thành Đặng Văn Lâm khiến Trọng Hoàng buộc phải phá bóng giải nguy.

Phút thứ 68', các cầu thủ Malaysia vẫn đang nỗ lực gây sức ép hòng tìm bàn gỡ hòa 1-1 nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn đang thi đấu tỉnh táo.

Phút thứ 71', đội tuyển Việt Nam thay cầu thủ đầu tiên: Phan Văn Đức được rút ra được nhường chỗ cho Hồng Duy.

Vừa vào sân, Hồng Duy nhận bóng từ chân đồng đội rồi tung cú sút từ khoảng cách gần 30 đi hơi cao so với xà ngang đối phương.

Phút thứ 75', Malaysia thay cầu thủ đầu tiên: Zaquan rời sân để nhường chỗ cho Syafiq.

Cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất xuất sắc trong việc phòng ngự, đặc biệt là thủ thành Văn Lâm, người đã xuất thần cản phá nhiều pha bóng nguy hiểm do các cầu thủ Malaysia tạo ra.

Các cầu thủ bên phía Malaysia có dấu hiệu nôn nóng, phút 79' và 80', hai cầu thủ Syafiq và Zaquan liên tiếp nhận thẻ vàng do phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam.

Phút thứ 81', đội tuyển Việt Nam thay cầu thủ thứ 2: HLV Park Hang Seo quyết định tung Hà Đức Chinh vào sân thay Anh Đức.

Phút thứ 87', tỷ số trận đấu vẫn được duy trì 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Với tỷ số này, đội tuyển Malaysia buộc phải ghi 2 bàn thắng nữa để có thể giành ngôi vô địch. Với thời gian còn lại ít ỏi như vậy, chức vô địch đang ở rất gần đội tuyển Việt Nam rồi.

Phút thứ 90', trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 có 4 phút bù giờ. Ngay từ lúc này, hàng vạn khán giả trên sân vận động Mỹ Đình cùng hàng triệu cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng. 

Phút thứ 90 + 4', trọng tài chính người Iran thổi còi kết thúc trận Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chính thức vượt qua đội tuyển Malaysia với tỷ số 1-0. Sau 2 lượt trận tỷ số giữa hai đội là 3-2, đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành đội vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau mười năm chờ đợi.

Việt Nam vô địch !!! 

Thế Đức