Sáng 24/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định tiếp nhận nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, niềm vui, sự xúc động hiện rõ trên gương mặt nhiều thầy cô khi chặng đường dài nỗ lực, chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp bằng một quyết định có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp của mình.

leftcenterrightdel
 Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá trao quyết định tuyển dụng cho giáo viên trúng tuyển.

Trái ngọt sau hàng thập kỷ chờ đợi

Tại kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Sở GD&ĐT đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ đăng ký. Trải qua các vòng thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, có 1.600 thí sinh trúng tuyển. Đây là kỳ tuyển dụng giáo viên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT công bố và trao quyết định đợt 1 cho 732 thầy cô, trong đó có 2 giáo viên trúng tuyển vị trí giáo viên dạy môn chuyên tại Trường THPT chuyên Lam Sơn và 730 giáo viên được tiếp nhận làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của một kỳ tuyển dụng mà còn gắn với niềm vui của hàng trăm gia đình, những người đã cùng thầy cô trải qua tháng ngày chờ đợi. Với những giáo viên nhiều năm làm việc theo chế độ hợp đồng, quyết định tuyển dụng là dấu mốc quan trọng, giúp họ thêm vững tin trên con đường đã lựa chọn, yên tâm tiếp tục gắn bó với học sinh và mái trường.

leftcenterrightdel
 Cô giáo Lê Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1988 rạng rỡ trong buổi lễ nhận Quyết định.

Trong số những gương mặt rạng rỡ tại buổi lễ, cô giáo Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1988) là một trường hợp như thế. Trước khi trúng tuyển vào Trường THCS Hoằng Thanh, xã Hoằng Thanh, cô có hơn chục năm giảng dạy theo chế độ hợp đồng tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Hoằng Giang, dạy môn Lịch sử.

Mười bốn năm đứng lớp là quãng thời gian đủ dài để một người giáo viên gắn bó với nhiều thế hệ học trò, chứng kiến sự trưởng thành của các em và vun đắp tình yêu đối với nghề. Nhưng cùng với niềm vui được đứng trên bục giảng là mong muốn có được cơ hội ổn định để tiếp tục cống hiến lâu dài.

Con đường đến với kết quả hôm nay của cô Lệ không hoàn toàn bằng phẳng. Ở lần dự tuyển trước tại huyện Hoằng Hóa, cô chưa đạt kết quả như mong muốn. Thay vì từ bỏ, cô tiếp tục nỗ lực, kiên trì ôn luyện và bước vào kỳ tuyển dụng năm 2026 với quyết tâm cao hơn.

Cô Lệ chia sẻ, điều khiến cô yên tâm là kỳ tuyển dụng được tổ chức nghiêm túc, minh bạch, khách quan; các bước được công khai trên trang thông tin của Sở GD&ĐT. Với cô, sự công khai, minh bạch không chỉ giúp thí sinh theo dõi quá trình tuyển dụng mà còn củng cố niềm tin vào kết quả đạt được bằng chính năng lực và sự nỗ lực của bản thân.

leftcenterrightdel
 Thầy Đinh Trọng Quyến, trú tại xã Tây Đô, Thủ khoa môn Sinh học với 95,5 điểm.

Cũng như cô Lệ hành trình của thầy giáo Đinh Trọng Quyến (SN 1985), ở tuổi ngoài 40 vẫn dự thi viên chức cho thấy sự bền bỉ, kiên trì của người giáo viên đã nhiều năm gắn bó với nghề theo chế độ hợp đồng.

Thầy Quyến đạt danh hiệu Thủ khoa môn Sinh học với 95,5 điểm và trúng tuyển vào Trường THCS Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Lộc. Kết quả ấy là dấu mốc đáng nhớ sau nhiều năm thầy miệt mài giảng dạy, tích lũy kinh nghiệm và theo đuổi cơ hội được làm việc lâu dài trong hệ thống giáo dục công lập.

Mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình, nhưng niềm vui của cô Lệ, thầy Quyến và hàng trăm giáo viên khác khiến lễ trao quyết định tuyển dụng trở thành một dấu mốc giàu ý nghĩa, vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động hành chính thông thường.

Từ niềm vui đến trách nhiệm 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế nhấn mạnh, trong số các thầy giáo, cô giáo có mặt hôm nay, có người đã nhiều năm gắn bó với nghề, miệt mài giảng dạy theo chế độ hợp đồng lao động và luôn mong muốn được tiếp tục cống hiến lâu dài cho ngành. Có người tình nguyện đến công tác tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện dạy và học vẫn còn những hạn chế nhất định. Mỗi người có một hoàn cảnh, một hành trình riêng, song điểm chung là tình yêu nghề, đức tính kiên trì và khát vọng được cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

leftcenterrightdel
 Sở GD&ĐT trao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cho các nhà giáo trúng tuyển.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kết quả các thầy cô đạt được hôm nay rất đáng trân trọng. Đó là thành quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, của nỗ lực phấn đấu bền bỉ. Vì vậy, mỗi giáo viên cần trân trọng cơ hội đã có được, xem đây là động lực để tiếp tục phấn đấu trên chặng đường phía trước.

Đồng chí Đỗ Đức Quế đề nghị các thầy cô tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nuôi dưỡng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đồng thời, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng tập thể nhà trường, thực hiện các mục tiêu giáo dục của địa phương và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng khẳng định, ngành Giáo dục cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy cô được cống hiến, sáng tạo và trưởng thành. 

Theo kế hoạch được thông tin tại buổi lễ, năm 2027, Thanh Hóa dự kiến tuyển dụng thêm khoảng 1.000 giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được bổ sung. Đây là cơ hội để tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đinh Huê