Ngày 12/9, Tổng thống Nepan Ram Chandra Poudel đã bổ nhiệm cựu Chánh án Tòa án tối cao, bà Sushila Karki, làm Thủ tướng lâm thời của nước này, sau khi các cuộc biểu tình dữ dội của giới trẻ và quần chúng lật đổ Chính phủ, khiến cựu Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức.
Bà Karki, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ đơn giản tại Dinh Tổng thống vào cuối ngày 12/9, trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Chính phủ Nepal, sau khi đạt được thỏa thuận với các nhà lãnh đạo biểu tình Gen Z.
    |
 |
Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki. Nguồn: RONBupdates. |
Tổng thống Poudel cũng đã giải tán Quốc hội và ấn định cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 5/3/2026, dựa trên đề xuất của tân Thủ tướng.
Diễn biến này xảy ra sau các cuộc họp giữa Tổng thống Paudel, lãnh đạo quân đội và đại diện phong trào thanh niên Gen Z - lực lượng dẫn dắt các cuộc biểu tình chống Chính phủ.
    |
|
Bà Karki tuyên thệ nhậm chức ngày 12/9. Nguồn: ANI / Nepal Television |
Cảnh sát cho biết, ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng chống bạo động trong làn sóng biểu tình quy mô lớn những ngày qua, bắt nguồn từ việc Chính phủ cấm 21 nền tảng mạng xã hội, sau đó lan rộng thành như một phản ứng với nạn tham nhũng.
Lệnh cấm của Chính phủ đã được dỡ bỏ hôm 8/9, nhưng khi đó, các cuộc biểu tình đã bùng phát thành một phong trào quần chúng. Đám đông giận dữ đã tấn công một số chính trị gia, phóng hỏa tòa nhà Quốc hội và Chính phủ ở thủ đô Kathmandu vào ngày 9/9, buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức.
Bà Karki, nữ Chánh án Tòa án tối cao duy nhất của Nepal, được biết đến là một người liêm khiết, phụng công thủ pháp, nổi tiếng với lập trường chống tham nhũng trong Chính phủ khi còn giữ chức Chánh án những năm 2016-2017.
Một số nhà lập pháp đã cố gắng luận tội bà vào tháng 4/2017 và cáo buộc bà thiên vị, nhưng động thái này không thành công và bị chỉ trích là một cuộc tấn công vào ngành tư pháp.
Danh tiếng và phẩm chất đã khiến bà nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo sinh viên thuộc thế hệ “Gen Z” để lãnh đạo Chính phủ lâm thời.
    |
|
Người dân Nepal vui mừng khi bà Karki trở thành Thủ tướng/KenyanSays. |
Nội các của bà sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khôi phục luật pháp và trật tự, tái thiết Quốc hội và các tòa nhà quan trọng khác đã bị đốt phá, cũng như trấn an các người biểu tình Gen Z đòi thay đổi, và cả những người dân Nepal đang lo ngại rằng nền dân chủ non trẻ và trật tự hiến pháp của nước này có thể bị phá vỡ.
Những người ủng hộ thuộc thế hệ Gen Z đang bày tỏ sự vui mừng trên mạng xã hội và nhiều người coi đây là bước đi tiếp theo trên con đường chính trị mới mà họ muốn đất nước mình đi theo.