Ngày 5/8, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết, nước này đã đạt được thỏa thuận công nghiệp quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay với Nhật Bản, để sản xuất tàu chiến tiên tiến cho Hải quân Úc.

Cụ thể, Úc đã chọn tàu hộ vệ lớp Mogami, do Tập đoàn công nghiệp Mitsubishi, Nhật Bản sản xuất, làm nền tảng phù hợp cho dự án phát triển tàu hộ vệ tương lai của Hải quân.

Hợp đồng dự kiến lên tới 10 tỷ đôla Úc (khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ), trang bị 11 tàu hộ vệ mới để thay thế đội tàu hiện đã lỗi thời.

Theo ông Marles, đây là thỏa thuận công nghiệp quốc phòng lớn nhất từng được ký kết giữa Nhật Bản và Úc, trong khi cũng là một trong những hợp đồng xuất khẩu thiết bị quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Nhật Bản.

leftcenterrightdel
 Tàu hộ vệ Mogami do Mitsubish chế tạo, đang được sử dụng trong Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Nguồn: Defence Australia.

Nhật Bản và Đức là hai nước lọt vào danh sách vòng trong cho dự án này. Tàu hộ vệ lớp Mogami do Nhật Bản đề xuất là loại tàu hiện đại đang được Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản sử dụng.

Ông Marles cho biết, tàu chiến lớp Mogami là loại khinh hạm tàng hình tiên tiến có khả năng phóng tên lửa tầm xa và có tầm hoạt động lên tới 10.000 hải lý (18.520 km), so với các khinh hạm lớp Anzac hiện tại của Úc, có tầm hoạt động khoảng 6.000 hải lý (11.112 km).

Những tàu mới này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030 với biên chế thủy thủ ít hơn so với tàu lớp Anzac.

leftcenterrightdel
 Tàu chiến lớp Mogami là loại khinh hạm tàng hình tiên tiến có khả năng phóng tên lửa tầm xa và có tầm hoạt động lên tới 18.520 km. Nguồn: Defence Australia.

Ông Marles cho biết, việc chọn tàu Nhật Bản nhằm tối ưu hóa năng lực của Hải quân Úc để đối phó với các thách thức chiến lược. Ông gọi đây là một thời điểm hết sức quan trọng trong quan hệ song phương giữa úc và Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen hoan nghênh quyết định của Úc, gọi đây là một “bước tiến lớn” sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh với Úc, đối tác chiến lược đặc biệt của Nhật Bản.

“Những lợi ích bao gồm tăng cường hoạt động chung và khả năng tương tác với cả Úc và Mỹ.”, ông Nakatani phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tokyo, cho biết, sự hợp tác này có tầm quan trọng đáng kể về mặt an ninh đối với Nhật Bản.

leftcenterrightdel
 Các quan chức quốc phòng Úc “chấm” tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản. Nguồn: USAmbJapan.

Canberra cho biết, đây là một phần của khoản đầu tư trị giá 55 tỷ đô la Úc (khoảng 35,5 tỷ đô la Mỹ) trong thập kỷ qua cho việc hiện đại hóa đội tàu chiến mặt nước của Hải quân.

Các quan chức Úc và Nhật Bản tiết lộ, các cuộc đàm phán về hợp đồng cho thỏa thuận này sẽ bắt đầu trong năm nay, dự kiến sẽ được ký kết vào năm 2026.

Úc đang trong quá trình tái cấu trúc quân đội quy mô lớn, được công bố vào năm 2023, tập trung vào khả năng tấn công tầm xa để ứng phó hiệu quả hơn với sức mạnh hải quân của đối phương trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Canberra đang nỗ lực mở rộng đội tàu chiến lớn từ 11 lên 26 chiếc trong 10 năm tới.

Văn Phong/NHK, Aljazeera