Hôm 22/8, trong khuôn khổ triển lãm thành tựu công nghiệp quốc phòng, Iran đã tiết lộ phiên bản mới nhất của máy bay không người lái (UAV) Mohajer mang tên Mohajer-10.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi dự lễ ra mắt cho thấy tầm quan trọng của sự kiện.

leftcenterrightdel
 Phiên bản UAV Mohajer mới nhất mang tên Mohajer-10. Ảnh: Farsnews.

Đáng lưu ý, Mohajer-10 có hình dáng bên ngoài y hệt UAV MQ-9 Reaper, là loại UAV giám sát tối tân nhất thế giới của Mỹ.

Theo tiết lộ, UAV Mohajer-10 có tốc độ tối đa 210 km/h, tầm hoạt động tới 2.000 km, trần bay 7.000 m và thời gian bay liên tục 24 giờ.

leftcenterrightdel
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi dự lễ ra mắt cho thấy tầm quan trọng của sự kiện. Ảnh: Farsnews.

UAV có thể mang theo 450 lít nhiên liệu và cõng lượng lượng hàng hóa đến 300 kg.

Máy bay được trang bị nhiều loại bom thông minh độ chính xác cao, bao gồm Qaem, Almas và Dastvareh, cũng như các thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống do thám.

leftcenterrightdel
 Mohajer-10 có hình dáng bên ngoài y hệt UAV MQ-9 Reaper, là loại UAV giám sát tối tân nhất thế giới của Mỹ. Ảnh: Farsnews.

Iran hiện đang sở hữu nhiều loại UAV có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Tại sự kiện, loại bom dẫn đường Arman-1 và Arman-2 cho UAV cũng được ra mắt.

leftcenterrightdel
 Mohajer-10 được trang bị nhiều loại bom thông minh độ chính xác cao. Ảnh: Farsnews.
leftcenterrightdel
 Nhiều phương tiện quân sự tại triển lãm thành tựu công nghiệp quốc phòng của Iran. Ảnh: Farsnews.

Theo tin, bom Arman-1 nặng 35 kg có tầm bắn 20 km, trong khi bom Arman-2 sử dụng động cơ điện, nặng 40 kg và có tầm bắn 100 km.

Cả hai loại bom đều có thể được phóng từ nhiều loại UAV quân sự khác nhau và sử dụng GPS/INS (hệ thống dẫn đường quán tính giao tiếp với hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu). Ngoài ra, Arman-1 còn sử dụng đầu dẫn hướng.

Văn Phong/Tasnim