Bộ y tế Nhật Bản cho biết, 1 phụ nữ người Nhật trong độ tuổi 80 sống ở tỉnh Kanagawa, gần Tokyo, được xác nhận đã tử vong do Covid-19.

Đây là trường hợp đầu tiên ở Nhật Bản tử vong do Covid-19.

Người này cảm thấy mệt từ hôm 22/1 nên đã đi khám vào ngày 28/1 và được chỉ định theo dõi tại nhà. Sau đó vào ngày 1/2, người này được chẩn đoán viêm phổi và đã nhập viện.

Đến ngày 6/2, bệnh nhân khó thở và được chuyển sang 1 cơ sở y tế khác.

Đến ngày 12/2, bệnh tiếp tục chuyển biến xấu và bệnh nhân được xét nghiệm virus.

Sau khi bệnh nhân tử vong vào ngày 13/2, kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với Covid-19.

leftcenterrightdel
 Nhật Bản sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Vì người phụ nữ chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định điều tra con đường lây nhiễm và các chi tiết khác.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cũng thông báo mới phát hiện một đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 70 ở Tokyo bị nhiễm Covid-19.

Người đàn ông là một tài xế taxi, đã phàn nàn về một cơn sốt vào ngày 29/1 và sau đó đã được kiểm tra, phát hiện anh ta đã bị nhiễm bệnh vào ngày 13/2.

Người đàn ông chưa bao giờ ở lại các tỉnh Hồ Bắc hoặc Chiết Giang của Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi phát bệnh.  Ông cho biết từng chở ít nhất 1 khách có vẻ là người Trung Quốc.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết sẽ điều tra chi tiết đường lây truyền.

PV-Theo NHK.