Trung đoàn đầu tiên được trang bị đầy đủ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat sẽ bắt đầu tham chiến vào cuối năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài Phát biểu trước Quốc hội Liên bang hôm 21/4.

"Trung đoàn đầu tiên, với đầy đủ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Sarmat, sẽ đi vào nhiệm vụ chiến đấu theo lịch trình cuối năm 2022", ông Putin tuyên bố.

leftcenterrightdel
Tổng thống Putin phát biểu trước Quốc hội Liên bang ngày 21/4. Ảnh: Maxim Shipenkov/ Tass 

RS-28 Sarmat là tên lửa nhiên liệu lỏng liên lục địa hạng siêu nặng của Nga, trang bị các đầu đạn thâm nhập khí quyển độc lập, nó được phát triển từ những năm 2000 để thay thế ICBM R-36M2 Voyevoda. Nặng khoảng 200 tấn và có trọng lượng ném khoảng 10 tấn, Sarmat có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và trong tương lai.

Tiềm năng chiến đấu của Nga cũng đang được tăng cường với việc bổ sung hàng loạt loại vũ khí. "Số lượng hệ thống tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal; tàu chiến trang bị vũ khí siêu thanh tầm xa có độ chính xác cao và tên lửa Kalibr ngày càng nhiều.

Sắp tới, tên lửa siêu thanh Tsirkon sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Đồng thời, việc phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại khác đang diễn ra theo kế hoạch của các lực lượng vũ trang ”, Tass dẫn lời Tổng thống Putin.

Hà Huyền