Vào các thời điểm 12h02 và 12h30’, ngày 5/1, giờ địa phương, cư dân trên đảo Yeongpyeong, nằm sát đường biên giới biển với Triều Tiên trên vùng biển phía tây (Hoàng Hải) đã được lệnh sơ tán khẩn cấp.

Cùng thời điểm, cảnh báo tương tự cũng được đưa ra đối với đảo biên giới Baengnyeong.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn khoảng 200 quả đạn pháo hướng vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này.

leftcenterrightdel
 Một cuộc tập trận pháo binh của Triều Tiên ngày 6/11/2021. Nguồn: Rodong Sinmun.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc nói, đã phát hiện các vụ pháo kích, phần lớn là pháo bờ biển, từ Mũi Jangsan và Mũi Deungsan, trong thời gian từ 9h-11h.

Các quả đạn pháo rơi xuống khu vực phía Bắc đường ranh giới liên Triều trên biển, biên giới hàng hải trên thực tế giữa 2 miền ở Hoàng Hải.

JCS cho biết không có báo cáo về thiệt hại dân sự lẫn quân sự do các loạt pháo kích gây ra.

Người phát ngôn JCS, Đại tá Lee Sung Jun nhấn mạnh, Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng leo thang, hối thúc nước này dừng ngay "khiêu khích". Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với các lực lượng Mỹ theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi động thái liên quan và sẽ có biện pháp đối phó tương xứng.

leftcenterrightdel
 Cư dân các đảo biên giới tây bắc Hàn Quốc tại một điểm trú ẩn/Yoonhap.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên các đảo biên giới phía tây bắc ở Hoàng Hải vào cuối ngày để đáp trả vụ nã pháo của Triều Tiên.

Tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên đã đơn phương hủy bỏ hiệp định năm 2018 sau khi Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận để phản đối việc Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự.

Khu vực vùng đệm trên biển được thiết lập tại ranh giới liên Triều trên vùng biển phía đông (Biển Nhật Bản) và biển phía tây (Hoàng Hải), nhằm mục đích phòng ngừa xung đột quân sự trên biển giữa hai miền, căn cứ theo thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018. Việc bắn pháo hoặc tập trận cơ động trên biển tại vùng đệm là vi phạm thỏa thuận liên Triều. 

Lần gần nhất Bình Nhưỡng bắn pháo vào vùng đệm trên biển ở vùng biển phía đông là vào ngày 6/12/2022.

Văn Phong (theo Yonhap)