Hôm 22/12, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, nói với truyền thông, Triều Tiên đã hoàn thành vận chuyển lô vũ khí ban đầu tới Nga vào tháng trước, bao gồm cả rốc két và tên lửa.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng, Triều Tiên đã hoàn tất việc giao vũ khí ban đầu cho Wagner, công ty đã trả tiền cho những thiết bị đó.”, ông Kirby nói.

Triều Tiên ngay lập tức thẳng thừng bác bỏ cáo buộc nước này có giao dịch vũ khí với Nga.

Ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, được cho cũng đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định đó là tin đồn và suy đoán.

leftcenterrightdel
 Đường sắt liên vận Triều Tiên- Nga. Ảnh: apa.az

Hôm 23/12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra một tuyên bố khác, bác bỏ những thông tin đăng tải trên tờ Tokyo Shimbun, nói, Bình Nhưỡng đã vận chuyển đạn dược đến Nga bằng đường sắt.

Trước đó hôm 22/12, tờ Tokyo Shimbun, đưa tin, vào ngày 20/11, Triều Tiên đã vận chuyển lô đạn pháo và các loại vũ khí khác trị giá hàng triệu đô la bằng tàu hỏa nối thành phố Rason, biên giới phía đông bắc nước này với thành phố Khasan, vùng Primorsky, Nga.

Theo tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đó là thông tin bịa đặt, phi lý.

Việc xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Văn Phong/Yonhap, TASS, Tokyo Shimbun