Các hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 12/7.

Theo Bộ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, 3 máy bay vận tải chở xe tải chuyên dụng dùng vận chuyển hệ thống vũ khí đã đến Căn cứ Không quân Murted. Một máy bay khác đến đó vào ngày hôm sau. Có đến 7 máy bay hạ cánh hôm 14/7.

Truyền thông quốc tế đưa tin vào tháng 11/2016, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đàm phán về khả năng mua hệ thống S-400. Phía Nga xác nhận hợp đồng được ký vào 9/2017. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là ông Hulusi Akar cho biết việc triển khai S-400 sẽ bắt đầu vào 9/2019.

leftcenterrightdel
Hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 Triumf mà Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS 

Theo Tổng giám đốc Rostech, một tập đoàn công nghệ cao quốc gia Nga, ông Sergei Chemezov, hợp đồng có trị giá 2,5 tỷ USD.

Hệ thống S-400 Triumf (NATO gọi: SA-21 Growler) là một hệ thống tên lửa tầm xa nhất thế giới bắt đầu phục vụ từ năm 2007. Nó được thiết kế để đánh phá máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm loại tên lửa tầm trung, và các loại mục tiêu trên mặt đất.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Hurriyet

Hệ thống có thể bắn hạ mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên đến 400 km và mục tiêu đạn đạo chiến lục bay ở tốc độ 4,8 km/giây ở khoảng cách lên đến 60 km. Các loại mục tiêu như vậy, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay kỹ chiến thuật và đầu đạn tên lửa đạn đạo.

Radar của hệ thống có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách đến 600 km. Tên lửa đất đối không 48N6E3 có thể hạ gục mục tiêu khí động học ở độ cao từ 10-27 km và mối đe dọa đạn đạo ở độ cao 2-25 km.

Trúc Phạm