Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể, nạn nhân vụ lở đất xảy ra trước đó tại Casamicciola, thị trấn cảng phía Bắc đảo du lịch Ischia của Ý.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé trai sơ sinh 3 tuần tuổi, một bé gái 5 tuổi và bé trai 11 tuổi.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ lở đất. Ảnh: AP/Salvatore Laporta.
leftcenterrightdel
 Lở đất xảy ra tại một sườn núi ven biển sau đợt mưa lớn. Ảnh: AP/Salvatore Laporta.

Cha mẹ của bé sơ sinh và một số du khách cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Tai nạn cũng làm 5 người bị thương.

Giới chức địa phương xác nhận 5 người vẫn mất tích. 

leftcenterrightdel
 Nhiều nhà cửa, tàu sản bị cuốn trôi. Ảnh: AP/Salvatore Laporta.
leftcenterrightdel
 Ảnh: AP/Salvatore Laporta.

Vụ lở đất kèm lũ bùn đất xảy ra sáng sớm ngày 26/11, sau trận mưa lớn lịch sử có lưu lượng lên tới 126 mm chỉ trong 6 giờ, khiến nhiều nhà cửa trên một sườn núi ven biển bị vùi lấp hoặc sụp xuống biển.

Luca Cari, phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa cứu hộ Ý cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở những sườn núi dốc của thị trấn.

leftcenterrightdel
 30 ngôi nhà đã bị bùn đất vùi lấp sau vụ sạt lở. Ảnh: AP/Salvatore Laporta.
leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: AP/Salvatore Laporta.

Hôm 27/11, Thị trưởng thành phố Napoli, Claudio Palomba, cho biết, 30 ngôi nhà đã bị vùi lấp với hơn 200 người đã phải di dời.

 Chính phủ Ý đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho đảo Ischia trong cuộc họp nội các khẩn cấp hôm 27/11, dành 2,1 triệu đô la cho các hoạt động cứu hộ và khôi phục các dịch vụ công cộng.

Văn Phong/AP