Ngày 19/6, trả lời phỏng vấn một đài truyền hình của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này đủ khả năng tấn công toàn bộ cơ sở hạt nhân của Iran mà không cần Mỹ trợ giúp.

“Chúng tôi có khả năng loại bỏ tất cả các mục tiêu, tất cả cơ sở hạt nhân của họ.”, ông Netanyahu nói, trả lời câu hỏi, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, liệu Israel có thể tấn công cơ sở làm giàu urani của Iran tại Fordow hay không.

Trong một cuộc họp báo cùng ngày, Nhà Trắng dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong vòng 2 tuần tới ông sẽ đưa ra quyết định có tiến hành hành động quân sự đối với Iran hay không, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán.

“Dựa trên thực tế là vẫn còn khả năng đáng kể cho các cuộc đàm phán, có thể hoặc không thể diễn ra với Iran, trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định liệu có tiến hành hành động hay không trong 2 tuần tới.”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt  dẫn lời ông Trump.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Leavitt xác nhận rằng, chính quyền ông Trump vẫn đang liên lạc với chính phủ Iran.

leftcenterrightdel
 Ông Netanyahu thăm một đơn vị không quân ngày 16/6, nói rằng lực lượng này đã “làm chủ” không phận Tehran của Iran. Nguồn: Netanyahu.

“Nếu có cơ hội cho con đường ngoại giao, Tổng thống luôn sẵn sàng nắm lấy. Nhưng ông ấy cũng không ngại sử dụng sức mạnh.”, bà Leavitt lưu ý.

Trong khi đó châu Âu cũng đang gấp rút xúc tiến giải pháp ngoại giao về chương trình hạt nhân Iran.

Ngày 20/6, Ngoại trưởng của 3 quốc gia hàng đầu châu Âu là Đức, Pháp, Anh và Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Geneva, Thụy Sĩ. Chưa rõ kết quả cuộc đàm phán.

Trước đó, ngày 18/6, trong tuyên bố chung sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran, các Ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh và Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU kêu gọi Iran thực hiện các bước quyết đoán để quay trở lại bàn đàm phán và mở đường cho một giải pháp ngoại giao. 

leftcenterrightdel
 Theo kế hoạch, ngày 20/6, Ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức và đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Geneva, Thụy Sĩ. Nguồn: jnbarrot.

Cùng ngày, hãng tin ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định, Tehran không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi chưa bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và cũng sẽ không bao giờ đi theo hướng đó trong tương lai.”, ông Khatibzadeh nói.

Fordow là cơ sở hạt nhân lớn thứ hai của Iran sau Natanz, được xây dựng năm 2006 trong lòng núi gần thành phố Qom, cách Tehran khoảng 95 km về phía tây nam.

Cơ sở bắt đầu đi vào hoạt động năm 2009- thời điểm Tehran công khai thừa nhận sự tồn tại của nó.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA xác nhận rằng, Iran đang sản xuất uranium làm giàu cao tại Fordow, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu cơ sở này bị tấn công.

leftcenterrightdel
 Ngày 20/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố, Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Ảnh: IRIMFA.

Những ước tính cho rằng, cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu 80 m dưới lớp đất đá.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, mục tiêu tấn công Iran là nhằm loại bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, mà ông mô tả là mối đe dọa hiện hữu đối với Israel.

Các quan chức Israel cho biết, việc phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow là một phần trong kế hoạch đó.

Ông Netanyahu đang hối thúc Mỹ tham chiến, hợp sức để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy vậy, cho đến nay, ông Trump vẫn từ chối trực tiếp tham chiến, mặc dù ông nói rõ rằng, phải ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng mọi cách.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định, với vị thế của Washington, bao gồm các khả năng về quân sự, trong đó có loại vũ khí quan trọng là loại bom phá boong ke GBU khổng lồ, ông tin có thể đạt được thỏa thuận với Iran.

leftcenterrightdel
 Ngày 19/6, cựu Tổng thống- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể gây ra thảm họa hạt nhân tương tự như thảm họa Chernobyl năm 1986. Ảnh: Aleksey Danichev / Sputnik.

Các quan chức Israel gợi ý rằng, có những lựa chọn khác để tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.

Nhưng, ngoài một cuộc tấn công của biệt kích trên bộ hoặc một cuộc tấn công hạt nhân, bom phá boong ke có lẽ là lựa chọn khả thi nhất.

Sau 15 năm ngiên cứu, Mỹ hiện sở hữu loại bom phá boong ke mới nhất là GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator, thiết kế để đánh sập Fordow.

Theo Không quân Mỹ, quả bom dẫn đường chính xác nặng khoảng 13,6 tấn này được thiết kế để tấn công các boong ke và đường hầm được chôn sâu và kiên cố.

GBU-57 được cho có thể xuyên một lỗ sâu 61 m dưới mặt đất trước khi phát nổ, là một trong những loại bom có sức công phá mạnh nhất trên thế giới. Và, các quả bom có thể được thả xuống liên tiếp, giúp đạt được sự công phá sâu hơn nữa.

Một quả bom như vậy sẽ phải được thả từ một máy bay ném bom chuyên dụng của Mỹ là B-2, được thiết kế để mang GBU-57.

Văn Phong/NHK, Timesofisrael