Sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh!
Ngày 15/6, viết trên trang cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ huy động toàn bộ sức mạnh quân sự của mình để dáp trả nếu Iran tấn công các chủ thể của nước này.
“Nếu Iran tấn công chúng tôi theo bất kỳ cách nào, hình thức nào, thì toàn bộ sức mạnh của lực lượng vũ trang Mỹ sẽ giáng đòn vào các vị theo quy mô chưa từng thấy trước đây.”, ông Trump viết.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Mỹ “không liên quan gì” đến cuộc tấn công của Israel vào Iran, đồng thời nói rằng, Washington có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận giữa Iran và Israel “để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này”.
Rạng sáng ngày 13/6, quân đội Israel (IDF) phát động chiến dịch tấn công phủ đầu quy mô lớn chống Iran mang tên “Sư Tử trỗi dậy”.
    |
 |
Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đáp trả Iran. Ảnh: AP/ Julia Nikhinson. |
Trong khuôn khổ chiến dịch này, không quân Israel đã huy động 200 máy bay chiến đấu cùng nhiều drone, thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự và các cơ sở thuộc chương trình hạt nhân của Iran.
Các cuộc tấn công cũng nhằm vào hệ thống chỉ huy quân sự cấp cao cũng như các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran.
Theo Đặc phái viên Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Sa'eed Iravani, các cuộc tấn công của Israel vào rạng sáng 13/6 khiến 78 người, thiệt mạng và 320 người khác bị thương.
Trong số những người thiệt mạng có nhiều quan chức quân sự cấp cao, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran- tướng Mohammad Hossein Baqeri, Tư lệnh IRGC- tướng Hossein Salami, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia- tướng Gholam Ali Rashid, Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ IRGC- tướng Amir Ali Hajizadeh.
    |
 |
Một tòa nhà bị phá hủy bởi tên lửa của Iran, gần Tel Aviv, ngày 15/6. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg. |
Ngoài ra, ít nhất 6 nhà khoa học hạt nhân Iran cũng đã thiệt mạng.
Thông tin bổ sung ngày 14/6 cho biết, hai Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran cũng đã tử nạn, gồm Chuẩn tướng Mahdi Rabbani phụ trách tác chiến và Chuẩn tướng Gholamreza Mehrabi phụ trách tình báo quân sự.
Ngày 14/6, Israel cũng đã không kích một số cơ sở lọc dầu và kho trữ nhiên liệu của Iran, gây hỏa hoạn.
Đáp trả, từ đêm 13/6, Iran đã huy động hàng trăm tên lửa và drone thực hiện nhiều đợt tấn công nhắm vào các mục tiêu trên khắp Israel.
Iran nói, các cuộc tấn công đã phá vỡ thành công hệ thống phòng không đa lớp của Israel, trong đó nhiều tên lửa bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.
Không quân Iran cũng đã bắn rơi nhiều chiến đấu cơ của Israel, trong đó có 3 máy bay F-35.
Iran cảnh báo Mỹ, Pháp và Anh rằng, Tehran sẵn sàng tấn công các căn cứ của họ nếu các nước này ủng hộ Israel.
Ngày 15/6, truyền thông Israel cho biết, các cuộc tấn công của Iran khiến 13 người chết, hơn 200 người bị thương
Trước diễn biến xung đột leo thang gây nhiều thương vong và có nguy cơ chiến tranh bùng phát ra toàn khu vực, nhiều nhà lãnh đạo thế giới và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, hạ nhiệt, quay trở lại bàn đàm phán.
Iran sẵn sàng ngừng bắn!
Trong một tuyên bố ngày 15/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng, Tehran sẽ ngừng tấn công Israel nếu Tel Aviv ngừng ‘gây hấn’ với Tehran.
“Chúng tôi đang bảo vệ mình, đây là hành động tự vệ. Tất nhiên, nếu phía kia ngừng gây hấn, chúng tôi cũng sẽ ngừng đáp trả.”, ông Araghchi phát biểu tại cuộc gặp các đại sứ tại Tehran.
    |
 |
Khung cảnh một khu phố ở TP Rishon Lezion, Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran. Nguồn: TP Rishon Lezion. |
Iran cũng kỳ vọng Mỹ có lập trường rõ ràng về các cuộc tấn công của Israel
“Mỹ cần phải công bố rõ lập trường của mình và thẳng thắn lên án cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân.”, Ngoại trưởng Araghchi nói.
    |
 |
Người dân Israel tại một điểm trú ẩn công cộng ở Jerusalem, ngày 15/6. Ảnh: Noam Revkin Fenton/FLASH90. |
Ông Araghchi cũng tuyên bố, Iran sẵn sàng ký kết thỏa thuận đảm bảo rằng nước này không phát triển vũ khí hạt nhân
“Chúng tôi sẵn sàng ký kết bất kỳ thỏa thuận có mục đích là đảm bảo không có vũ khí hạt nhân ở Iran, bởi theo nguyên tắc của chúng tôi, vũ khí hạt nhân là thứ bị cấm. Nhưng nếu mục đích là tước đoạt quyền hạt nhân của Iran, thì tất nhiên, chúng tôi không sẵn sàng.”, ông Araghchi nói.