leftcenterrightdel
Sô người nhiễm COvid-19 tại Iran vẫn tăng nhanh 

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng trên toàn thế giới, với 10.759 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 145.336, số người đã hồi phục là 70.921.

Châu Âu, đăc biệt là nước Ý, ngày hôm qua nghi nhận số ca tử vong theo ngày cao kỷ lục. Đã có thêm 250 người chết nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở Ý là 1.266 ca, trong khi tổng số ca nhiễm là 17.660.

Tại Tây Ban Nha, quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng thứ hai sau Ý, cũng ghi nhận số ca tử vong tăng 50%, lên 121 người trong ngày 13/3. Tổng số ca nhiễm của nước này cũng đã tăng lên 4.231. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tình trạng báo động vì dịch bệnh Covid-19 sẽ có hiệu lực trong 2 tuần, kể từ 14/3. Ông Pedro Sanchez nói: "Đáng lo là chúng ta không thể loại trừ khả năng trong tuần tới có thể lên tới hơn 10.000 ca nhiễm".

Tại Đức và Pháp số người nhiễm Covid-19 gần ngang nhau, ước tính khoảng hơn 3.600 người nhiễm. Tuy nhiên, số người chết ở Pháp là 79, nhưng ở Đức chỉ 8 người. Pháp và Đức đang thực hiện những biện pháp mạnh mẽ để chống đại dịch này. Thủy Sỹ và Na Uy cũng có số người nhiễm trên dưới 1000 người. Thủy Sỹ đã có 11 người chết, Na Uy chỉ 1 người tử vong. Chỉnh phủ Đan Mạch cũng sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài từ trưa 14/3. Theo Thủ tướng Đan Mạch, ông Mette Frederiksen: "Mọi khách du lịch và người nước ngoài không thể chứng minh được lý do hợp lý để tới Đan Mạch sẽ không được nhập cảnh".

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng: Châu Âu giờ đang là "tâm chấn" của đại dịch do virus corona chủng mới gây ra trên toàn cầu. Ông cũng cảnh báo chưa thể biết khi nào dịch ở châu Âu sẽ lên tới đỉnh. Tại thời điểm này, châu Âu đang có số ca bệnh và số người chết vì Covid-19 nhiều hơn tổng số ca bệnh và số người chết ở các nước khác trên thế giới gộp lại (không kể Trung Quốc).

Tại châu Á, Trung Quốc số người nhiễm ghi nhận 80.814, người chết 3.177 và số người được chữa khỏi là 62.793 người. Hàn Quốc số người nhiễm 7.979 người, số người chết 72 trường hợp. Iran số ca nhiễm Covie-19 là 11.364 người, đã có 514 người tử vong ở nước này. Nhật Bản có 701 người nhiễm và đã có 19 người chết.

Nước Mỹ hiện nay nghi nhận có 2.269 người nhiễm Covid-19 và 48 người tử vong. Tổng thống Mỹ, Trump tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia và thông báo sẽ cho các bang và vùng lãnh thổ quyền tiếp cập lên tới 50 tỷ USD trong quỹ liên bang để đối phó dịch. Ngoài ra, Mỹ cấm công dân từ 26 quốc gia châu Âu vào Mỹ trong 30 ngày kể từ đêm 13/3. Trump cho biết Washington có thể áp đặt thêm hạn chế đi lại với Anh và một số quốc gia khác.

Covid-19 tiếp tục xuất hiện tại một số nước châu Mỹ và châu Phi, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch lên 137. Kenya, Antigua & Barbuda, Guinea, Sudan, Ethiopia, Kazakhstan cùng vùng lãnh thổ Guadeloupe của Phápquần đảo Cayman của Anh và Aruba thuộc Hà Lan là những nơi ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên trong ngày hôm qua.

Hoài Thu