Tính đến 6h ngày hôm nay (13/7, theo Worldometers, tính đến 6h ngày 13/6, thế giới ghi nhận 13.022.994 ca nhiễm COVID-19, 571.000 ca tử vong và 7.573.583 ca bình phục.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu tác động năng nề nhất thế giới với hơn 3,41 triệu ca mắc, gần 138.000 ca tử vong, 56.336 ca nhiễm mới trong 24h qua.

Tại bang Florida ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục với 15.300 trường hợp, thứ hai là California với 7.004 trường hợp và Texas 5.500 ca.

leftcenterrightdel
Bệnh nhân COVID-19 được đưa đến bệnh viện. Ảnh: AFP

Tại Anh đã phát hiện ra hơn 100 ổ dịch nhỏ lẻ tại địa phương. Tuy nhiên, trong ngày 12/7,số ca nhiễm COVID-19 giảm xuống còn 650 ca. 

Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm và tử vong với 849.553 ca nhiễm COVID-19, 22.674 trường hợp tử vong.

Tại đặc khu hành chính Hong Kong Trung Quốc ghi nhận 38 ca nhiễm COVID-19  mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Hong Kong lên 1.469 ca nhiễm, có 7 ca tử vong.

Thủ đô Tokyo Nhật Bản ghi nhận 206 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.927 ca.

Trong 24h qua, Indonesia ghi nhận 1.681 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 75.699 người, 3.606 ca tử vong. 

Châu Phi ghi nhận tất cả 300.000 người nhiễm COVID-19. Ngày 12/7, Nam Phi ghi nhận 276.242 ca nhiễm COVID-19, 4.079 ca tử vong và 127.715 ca khỏi bệnh. 

6h ngày 13/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 88 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 11.256 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly.

Trong đó, 25 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.816 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 415 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 232 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 350/372 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiếm 94,1%. 

Trong đó, có 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 3 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên với nCoV. Cả nước hiện chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính với virus corona.

Lưu Ly