Nguồn tin từ các cơ quan chức năng Canada và Tây Ban Nha cho biết, một tàu đánh cá Tây Ban Nha chở 24 thuyền viên đã chìm vào sáng sớm ngày 15/2, cách ngoài khơi bờ biển Newfoundland, Canada, 280 km.

Ít nhất 10 thi thể của các thuyền viên đã được tìm thấy, trong khi 11 người khác mất tích.

Ba thuyền viên đã được cứu bởi một tàu đánh cá khác hoạt động gần hiện trường.

Các quan chức cho biết, 3 máy bay và nhiều tàu của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã tham gia hoạt động tìm kiếm các nạn nhân. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do sóng to, gió mạnh và tầm nhìn giảm.

leftcenterrightdel
Tàu Villa de Pitanxo. Nguồn: Bộ Nông ngư nghiệp Tây Ban Nha / AP. 

Theo dịch vụ cứu hộ, trong số các thuyền viên có 16 người Tây Ban Nha, 5 người Peru và 3 người Ghana. 

Ông Fred Anstey tại Học viện Hàng hải - Đại học Memorial, Newfoundland (Canada) cho biết, thời tiết Bắc Đại Tây Dương vào mùa đông rất khắc nghiệt, cũng là thời điểm nhiều tai nạn xảy ra với tàu cá.

Theo ông Anstey, ngoài điều kiện gió lớn và biển động, nhiệt độ nước biển thường ở quanh ngưỡng đóng băng, do đó khả năng sống sót của các nạn nhân khi bị rơi xuống biển thường chỉ tính bằng phút.

Tàu Villa de Pitanxo là một tàu đánh cá đông lạnh, được đóng vào năm 2004, đăng ký tại Marin, Galicia, phía tây Tây Ban Nha, do Công ty đánh cá Grupo Nores quản lý.

Văn Phong/nytimes