“Trong quá trình thử nghiệm bay đang diễn ra đối với máy bay không người lái Karnivora, việc tải đạn được kiểm tra: vũ khí tấn công và hệ thống đánh chặn của các loại máy bay không người lái khác,” nguồn tin cho biết.

Trước đây Thông tấn TASS đưa tin, trong cấu hình tấn công, Karnivora sẽ có khả năng sử dụng, đặc biệt, nhiều loại lựu đạn phân mảnh nổ cao và bom không kích cỡ nhỏ chống xe tăng.

leftcenterrightdel
Máy bay không người lái Karninova của Nga. Ảnh: TASS

Máy bay tấn công không người lái Karnivora được phát triển tại công ty Micran.

Máy bay không người lái được thiết kế để đánh chặn các loại thiết bị quân sự bay có khả năng tấn công mặt đất. Nó có thể cất cánh từ nền đất/đường gồ ghề và bay trên không trong vòng từ 10 đến 15 giờ.

Máy bay không người lái có sải cánh 5m, trọng lượng cất cánh tối đa 40 kg và tốc độ tối đa lên đến 150 km/giờ.

Karnivora có khả năng hoạt động theo các điều kiện chống chiến tranh điện tự khi mất hoàn toàn tín hiệu điều hướng bằng vệ tinh. Máy bay không người lái có khoang chứa nhiên liệu lớn và cánh trượt để kiểm soát độ cân bằng. Nó cũng có thể thực hiện nhiệm vụ với cơ chế tự động.

Trúc Phạm