ICBM Hwasong-15 được bắn thử vào ngày 29/10/2017, có tầm chiến đấu 12.874 km, có khả năng tấn công mọi địa điểm của lục địa Mỹ, theo Toát yếu Chiến lược 2019 (Strategic Digest), một tạp chí do USFK kết hợp với Bộ chỉ huy Liên hợp quốc và Bộ chỉ huy Lực lượng kết hợp xuất bản.

Sau vụ phóng thành công ICBM vào năm ngoái, CHDNCD Triều Tiên tuyên bố đây là tên lửa đầu tiên có thể đặt toàn bộ nước Mỹ trong tầm hỏa lực. Trong Sách trắng Quốc phòng năm 2018, Hàn Quốc tin rằng loại vũ khí này có tầm bắn hơn 10.000 km.

leftcenterrightdel
 Tên lửa Hwasong-15 có tầm bắn đến 12.784 km. Ảnh; Yonhap

Theo tạp chí, Bình Nhưỡng có 2 loại ICBM khác nhau: Hwasong-13 có thể bay xa đến 5.500 km, và Hwasong-14 có tầm bay ước tính 12.874 km, có thể tấn công hầu khắp lục địa Mỹ. CHDCND Triều Tiên bắn thử Hwasong-14 vào ngày 4/7/2017, đúng vào dịp Quốc khánh Mỹ vào thời điểm đó.

“Mặc dù năm 2018 chứng kiến kiềm chế đáng hoan nghênh sau những hành động khiêu khích vào năm 2016 và 2017, nhưng tình hình chung vẫn không thay đổi chính là thách thức cơ bản đối với Lực lượng Liên quân trước mối đe dọa của CHDCND Triều Tiên ,” USFK nhấn mạnh trong tạp chí.

Kể từ tháng 10/2017, CHDCND Triều Tiên tuân thủ lệnh cấm tự tuyên bố về thử nghiệm ICBM khi đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ và nỗ lực kiến tạo hòa bình giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng thực hiện 2 vụ thử vũ khí hạng nặng vào tháng 5/2019 vào lúc đàm phán hạt nhân đang bế tắc.

leftcenterrightdel
Sơ đồ các loại tên lửa Hwasong của Triều Tiên. Đồ hoa: Strategic Digest 

“Trong khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-un ra lệnh phá bỏ một bãi thử tên lửa cũng như loại bỏ công khai cơ sở thử nghiệm hạt nhân tại Punggye-ri, vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng đến mục tiêu cuối cùng: phi hạt nhân hóa có kiểm chứng toàn diện,” USFK lưu ý.

Trúc Phạm