Bình luận với hãng thông tấn Sputnik ngày 20/1, về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza, cố vấn của Tổng thống Palestine, tiến sĩ Mahmoud al-Habbash, nói rằng, sự hiện diện của Nga trong bất kỳ diễn đàn quốc tế nào liên quan đến vấn đề Palestine đều thể hiện sự bổ sung tích cực và có chất lượng cho các lập trường ủng hộ các quyền hợp pháp của người dân Palestine.
Ông Al-Habbash cho biết, Nga từ lâu đã duy trì lập trường vững chắc và nhất quán về vấn đề Palestine. Hơn nữa, Nga là một trong những quốc gia duy trì lập trường cân bằng, được tất cả các bên tôn trọng và rõ ràng ủng hộ các quyền của người Palestine.
Ông Al-Habbash lưu ý, sự hiện diện của một cường quốc vĩ đại và thân thiện như Nga và Tổng thống Putin trong bất kỳ diễn đàn hoặc cơ chế ra quyết định nào liên quan đến Palestine đều mang lại cảm giác an tâm cho người Palestine. Điều này đảm bảo rằng, xét đến vị thế quốc tế cao của Moscow, họ sẽ không bị cô lập.
    |
 |
| Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: GlobeEyeNews. |
Liên quan đến tình hình hiện tại ở Dải Gaza và việc thành lập Hội đồng Hòa bình cũng như Ủy ban Quản trị Gaza, ông al-Habbash lưu ý, quá trình này vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn quá sớm để nói về sự ổn định.
Cố vấn của Tổng thống Palestine giải thích rằng, quá trình này đại diện cho một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai năm, sau đó việc quản trị Dải Gaza sẽ được chuyển giao hoàn toàn và trực tiếp cho Chính quyền Quốc gia Palestine.
Ngày 19/1, Thư ký báo chí Điên Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng hòa bình về Gaza.
“Vâng, đúng vậy, Tổng thống Putin cũng đã nhận được qua các kênh ngoại giao lời mời tham gia thành phần của Hội đồng hòa bình này.”, ông Peskov nói với báo chí.
    |
 |
| Trẻ em Gaza đang trải qua mùa Đông lạnh giá. Nguồn: Timesofgaza. |
Vào giữa tháng 11/2025, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm ủng hộ kế hoạch toàn diện của ông Trump về giải quyết tình hình tại Dải Gaza.
Có 13/15 thành viên Hội đồng bỏ phiếu ủng hộ, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
Trong kế hoạch của Mỹ về Gaza, đề xuất thiết lập cơ chế quản lý quốc tế tạm thời đối với khu vực này và thành lập “Hội đồng hòa bình” do ông Trump làm Chủ tịch, đồng thời xem xét trao quyền sử dụng vũ lực cho các lực lượng ổn định quốc tế, sẽ được triển khai phối hợp với Israel và Ai Cập.
Theo công bố của Nhà Trắng, Hội đồng Hòa bình Dải Gaza là một cơ chế mới nhằm triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy “giai đoạn hai” của sáng kiến chấm dứt xung đột tại Gaza.
    |
 |
| Ngày 14/1, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Witkoff tuyên bố khởi động giai đoạn 2 kế hoạch 20 điểm của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột Gaza, chuyển từ ngừng bắn sang giải giáp quân sự, quản trị và tái thiết. Nguồn: Timesofgaza. |
Hội đồng được xây dựng theo mô hình nhiều tầng, từ định hướng chiến lược đến điều phối khu vực và quản trị dân sự tại chỗ, song song với lực lượng bảo đảm an ninh.
Gần đây, ông Trump đã thông báo về việc thành lập Hội đồng hòa bình về Gaza và hứa sẽ sớm công bố thành phần các thành viên.
Thông tin từ Nhà Trắng nói, Hội đồng bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff, con rể nhà lãnh đạo Mỹ - nhà đầu tư Jared Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert Gabriel.
Theo Sputnik, ông Trump cũng đã mới lãnh đạo Thái Lan và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza.