Theo ước tính sơ bộ mới nhất của Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Thế giới (WB), sẽ cần ít nhất 70 tỉ đô la để tái thiết Gaza sau cuộc chiến tàn khốc kéo dài 2 năm của Israel. Con số này tăng so với mức 53 tỉ đô la mà LHQ, EU và WB ước tính hồi tháng 2.

Một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập ngày 10/10, chấm dứt các cuộc ném bom của Israel khiến hơn 67.800 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh thành phố Gaza ngày 11/10, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh:  Alarabiya.

Cuộc chiến cũng khiến hơn 90% cư dân tại dải đất, tức khoảng hơn 2 triệu người, phải di dời. Hệ thống hạ tầng, dân cư, nhà cửa, y tế, trường học, điện nước.. bị tàn phá, đất canh tác bị san phẳng,...

Trong một cuộc họp báo, ông Jaco Cillers- một quan chức từ Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), cho biết, đống đổ nát khổng lồ ở Gaza ước tính lên tới 55 triệu tấn. Trong khi theo Trung tâm Vệ tinh của LHQ (UNOSAT), khoảng 83% tổng số công trình xây dựng tại thành phố Gaza- đô thị lớn nhất tại dải đất, nơi sinh sống của hơn 1 triệu người, đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Theo ông Cillers, sẽ cần 20 tỷ đô la trong 3 năm đầu tiên, số còn lại sẽ cần trong thời gian dài hơi hơn, thậm chí có thể là hàng thập kỷ, trong công cuộc tái thiết Gaza.

leftcenterrightdel
 Người dân Palestine di tản trở về nhà ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, ngày 12/10, nơi đã biến thành đống gạch vụn. Ảnh: Aljazeera.

Ông Cillers chỉ ra những “tín hiệu tích cực” từ các nhà tài trợ tiềm năng. bao gồm thế giới Ả Rập, châu Âu và Mỹ, vốn bày tỏ sẵn sàng đóng góp tài chính cho việc tái thiết Gaza, tuy không đề cập chi tiết.

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Sharm el-Sheikh, Ai Cập hôm 13/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, ông kỳ vọng sự hỗ trợ từ các quốc gia vùng Vịnh, Mỹ và châu Âu cho việc tái thiết Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn mới, và ông lạc quan rằng, nguồn tài trợ cho các dự án tái thiết sẽ sớm được cung cấp, bao gồm các dự án do Tổ chức Hợp tác hồi giáo (OIC) và Liên đoàn Ả Rập xúc tiến.

Văn Phong/Aljazeera, Alarabiya