Thiếu tướng Ghafoor viết trên Twitter hôm 29/8 rằng “tên lửa có thể phóng ra nhiều loại đầu đạn khác nhau và tiêu mục tiêu ở khoảng cách đến 290 km.” Ông cũng đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video về vụ phóng.

Theo Tổng cục trưởng ISPR, Thủ tướng Chính phủ “đánh giá cao đội ngũ kỹ sư và chúc mừng quân đội quốc gia” về vụ thử tên lửa thành công.

Vụ phóng tên lửa diễn ra khi bất hòa giữa Pakistan và Ấn Độ tăng cao, sau khi New Delhi thu hồi quyền tự trị của khu vực tranh chấp Kashmir.

“Vào đầu tháng 5, Pakistan thực hiện thành công vụ phóng Shaheen-II, một loại tên lửa đạn đạo đất đối đất.

Vào tháng 1, Pakistan chứng kiến vụ phóng thành tên lửa đạn đạo chiến thuật Nasr trong cuộc tập trận của Bộ Tư lệnh Chiến lược, theo hãng tin Dawn.

Loại tên lửa đạn đạo này có khả năng đánh bại, bằng cách xâm nhập vào “bất kỳ hệ thống phòng thủ đạn đạo hiện nay hoặc hệ thống khác đang được phát triển ở quốc gia láng giềng,” tờ báo trực thuộc quân đội Pakistan tự tin khẳng định.

Phạm Trúc